Nhị Hà mùa lúa mới

(NTO) Từ đầu tháng 12 đến nay, nông dân xã Nhị Hà (Thuận Nam) khẩn trương thu hoạch lúa vụ mùa 2015. Đây là vụ lúa mới sau gần hai năm để ruộng “nghỉ giá” do khô hạn thiếu nước canh tác.

Về Nhị Hà, chúng tôi đi giữa hương thơm mùa màng của những cánh đồng vàng ươm lúa chín. Nhị Hà là vùng trọng điểm lúa của huyện Thuận Nam, ruộng đất được chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi hồ Tân Giang. Sau khi thu hoạch vụ đông xuân 2013- 2014, thời tiết khô hạn kéo dài, hồ Tân Giang cạn nước nên nông dân cho ruộng “nghỉ giá” từ tháng 4-2014, đến tháng 8-2015 bắt đầu làm đất xuống giống vụ mùa. Toàn xã gieo 413 ha lúa với các giống nguyên chủng chủ lực như TH 6, TH 41, ML 202… Nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào động ruộng, đầu tư thâm canh theo các mô hình “3 tăng, 3 giảm” và “1 phải, 5 giảm”. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm nguồn nước tưới kết hợp đất đai được “nghỉ giá” đưa năng suất lúa vụ mùa xã Nhị Hà đạt bình quân 60 tạ/ha. Cá biệt có những nông hộ đạt trên 70 tạ/ha như Nguyễn Ngọc Kim, Trần Trọng Trung, Huỳnh Ngọc Thức…

 
Nông dân xã Nhị Hà thu hoạch lúa vụ mùa 2015.

Nông dân đưa máy gặp đập liên hợp vào thu hoạch lúa với giá dịch vụ 220 ngàn đồng/sào, vừa bảo đảm nhanh gọn vừa giảm thất thoát. Ngay sau lúa hạt lên bờ được các thương lái thu mua lúa tươi tại ruộng với giá 4.300 đồng/kg; lúa phơi khô được bán tại sân với giá 5.300 đồng/kg. Trừ hết chi phí đầu tư, nông dân trồng lúa vụ mùa năm nay ở xã Nhị Hà có lãi trung bình 12- 15 triệu đồng/ha. “Vụ mùa năm nay đạt năng suất bình quân 6 tấn/ha, cao hơn các năm trước và giá lúa hàng hóa ổn định giúp bà con nông dân có thu nhập tiếp tục đầu tư sản xuất vụ đông- xuân và có thêm điều kiện sắm sửa cho gia đình chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới”, anh Trần Hải, Trưởng Ban quản lý thôn Nhị Hà 1 chia sẻ.

Ấn tượng nữa đối với chúng tôi hôm trở lại xã Nhị Hà là toàn xã có 1.210 hộ chăn nuôi trên 5.300 con gia súc có sừng, bình quân mỗi nông hộ có 4,3 con gia súc. Trong đó, đàn bò có 1.700 con và đàn dê, cừu có 3.600 con. Nhiều gia đình xây dựng nhà ở mới khang trang, nuôi con ăn học nhờ nguồn lợi của nghề chăn nuôi gia súc có sừng. Trong đợt nắng hạn vừa qua, Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ thức ăn cho nông dân địa phương duy trì ổn định đàn gia súc. Nông dân tập trung thu gom rơm rạ trên cánh đồng ruộng gặt tích trữ nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa khô 2016.

Đồng chí Lê Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Hà cho biết, nông dân canh tác vụ mùa 2015 thắng lợi, sản xuất được phục hồi sau đợt nắng hạn kéo dài trong hai năm qua. Hồ Tân Giang hiện nay tích khoảng 8 triệu mét khối nước, đạt 60% dung tích thiết kế. Nguồn nước ưu tiên phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân và cung cấp nước uống cho đàn gia súc. Cấp ủy và chính quyền địa phương định hướng cho nông dân ngừng gieo lúa vụ đông- xuân. Sau khi thu hoạch vụ mùa, bà con làm đất gieo trồng đậu xanh ít sử dụng nước tưới, tính thiệt hại do hạn hán có thể kéo dài.