Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần khơi dậy trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự của các tầng lớp nhân dân

(NTO) Năm 2015, cùng với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh ta tổ chức nhiều hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015). Nhân dịp này, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh về những kết quả qua 10 năm thực hiện ngày hội tại tỉnh ta.

Đại tá Phạm Văn Bình
Phó Giám đốc Công an tỉnh

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và việc triển khai ngày hội tại tỉnh ta?

- Đại tá Phạm Văn Bình: Để ghi nhận những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, thương binh và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; tiếp tục động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ trong giai đoạn mới, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 512/QĐ - TTg về việc lấy ngày 19-8 hằng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28-6-2005, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND và kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hằng năm, các địa phương đã tổ chức cả phần lễ và phần hội trong dịp Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, thông qua đó góp phần tuyên truyên trong các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của ngày hội, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Trong những năm qua, tại tỉnh ta, Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự là ngày hội của các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự theo tinh thần Chỉ thị 09 - CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới ”.

 
Phường Mỹ Đông (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) tổ chức kỷ niệm 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ảnh: Xuân Nguyên

Phóng viên: Như vậy, qua 10 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả nổi bật gì?

- Đại tá Phạm Văn Bình: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy, chính quyền; lực lượng Công an và Ủy ban MTTQVN các cấp đã phối hợp tổ chức hơn 3.300 buổi tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh tố giác những âm mưu, thủ đoạn của tội phạm, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các phong trào cách mạng của quần chúng. Qua 10 năm thực hiện ngày hội, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 7.000 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; hàng trăm cán bộ công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào. Nhiều mô hình như: Tộc họ tự quản về ANTT, Tổ an ninh xung kích; Tổ, đội tuyên truyền pháp luật; Câu lạc bộ Phòng, chống tội phạm; Câu lạc bộ An toàn giao thông; Đội xe ôm tự quản; Tiếng kẻng an ninh... thật sự là mô hình tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực trong giữ gìn ANTT. Qua 10 năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đã tặng 20 lượt Cờ thi đua xuất sắc, 52 lượt bằng khen; UBND tỉnh tặng 24 Cờ thi đua xuất sắc, 381 bằng khen và các cấp, các ngành tặng giấy khen cho hàng trăm tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, trong những năm tới, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh ta tiếp tục được triển khai thực hiện như thế nào?

- Đại tá Phạm Văn Bình: Để phát huy hiệu quả của Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn hiện nay, điều đầu tiên là cấp ủy, chính quyền các cấp phải thật sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện phong trào; xác định được trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng phong trào và tổ chức ngày hội. Xây dựng lực lượng nòng cốt tại chỗ như: công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời xây dựng, củng cố các mô hình quần chúng tự quản. Thường xuyên phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến và chủ động tổ chức các hoạt động tiến tới Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân làm tốt công tác phòng ngừa xã hội về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, tuân thủ luật pháp về an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ... góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương.