Phụ nữ LLVT Quân khu 5: Dấu ấn từ những phong trào

(NTO) 5 năm qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ trong LLVT Quân khu 5 đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và ghi được những dấu ấn quan trọng. Các tổ chức Hội thường xuyên được kiện toàn hoạt động đúng hướng, đúng chức năng, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo và tạo điều kiện cho nữ quân nhân tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Đội ngũ cán bộ Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, sâu sát đơn vị cơ sở, tham mưu, đề xuất những nội dung, chủ trương, giải pháp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ có hiệu quả. Vai trò, uy tín của Hội ngày càng được nâng lên.

Phụ nữ Cục Chính trị Quân khu 5 giao lưu với nữ cựu quân nhân Sư đoàn 3 Sao Vàng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, dù công tác ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm nhiệm vụ trong môi trường độc hại, nguy hiểm hay đóng quân trên địa bàn thời tiết khí hậu khắc nghiệt… chị em luôn nỗ lực học tập, tu dưỡng, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khai thác, sử dụng thành thạo các trang thiết bị ngày càng hiện đại. 5 năm qua đã có 56 sáng kiến, đề tài do cán bộ, hội viên phụ nữ làm chủ và cộng sự, được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị và cộng đồng.

Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các tổ chức Hội đã tranh thủ nguồn vốn của đơn vị, của Bộ Quốc phòng và huy động từ nhiều nguồn khác cho hàng trăm lượt chị em vay, đầu tư vào các vườn cây cà phê, tiêu, chăn nuôi gia súc gia cầm, buôn bán tạp hóa và kinh doanh…, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Làm theo Bác Hồ dạy, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm từ sinh hoạt, chi tiêu hằng ngày để nuôi heo đất. Từ năm 2010 đến nay, phụ nữ LLVT Quân khu đã gtieets kiệm được hơn 1,2 tỉ đồng, đầu tư xây được 5 nhà “Nghĩa tình đồng đội”; tu bổ, sửa chữa 2 nhà và hỗ trợ cho gần 600 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; xây dựng công trình của phụ nữ trị giá gần 100 triệu đồng thiết thực chào mừng 70 năm thành lập QĐND Việt Nam 22-12.

Công tác chăm sóc giáo dục trẻ em luôn được các cấp Hội chăm lo. Hàng năm từ Quân khu đến cơ sở đều tổ chức gặp mặt, khen thưởng cho con cán bộ, công nhân viên, kịp thời biểu dương thành tích trong học tập của các cháu và góp phần động viên các bậc phụ huynh an tâm công tác. Gia đình hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi chính là động lực, là điều kiện thuận lợi để chị em phấn đấu vươn lên, vuông tròn việc nhà, việc đơn vị.

Với tầm lòng nhân hậu, sẻ chia, phụ nữ LLVT Quân khu luôn tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng đơn vị tổ chức những chuyến hành quân về nguồn thăm, tặng quà đối tượng chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quần áo, chăn màn, sách vở cho đồng bào nghèo và các cháu học sinh vùng sâu vùng xa, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăn sóc các loại cây công nghiệp, cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng, đạt hiệu quả kinh tế cao... Hướng về biên giới và hải đảo, chị em đã đi thăm, tặng quà cho thân nhân cảnh sát biển hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề “Biển đảo trong trái tim tôi” góp phần động viên các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đặc biệt, năm 2014, hoạt động đối ngoại của Phụ nữ Quân khu 5 diễn ra sôi động: đã đón tiếp chu đáo, trọng thị đoàn Đoàn nữ quân nhân Quân khu 1 - Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia và Đoàn nữ quân nhân Sư đoàn 5, Bộ CHQS 4 tỉnh Nam Lào sang thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, để lại nhiều tình cảm, ấn tượng tốt đẹp cho các Đoàn bạn.

Những kết quả trên là tiền đề để các cấp Hội phụ nữ trong LLVT Quân khu 5 tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2015 và những năm tiếp theo, phát huy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.