Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Chiều 26/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Chandima Weerakkody, Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka sang tham dự IPU 132 tại Việt Nam.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ngài Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka đến dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 132 do Việt Nam đăng cai tổ chức; khẳng định Việt Nam và Sri Lanka có quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời, nhân dân hai nước luôn sát cánh, ủng hộ nhau trong tiến trình phát triển mỗi nước.

Cho rằng kim ngạch thương mại song phương còn chưa tương xứng với tiềm năng mỗi nước, Phó Thủ tướng đề nghị Sri Lanka tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Sri Lanka sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, sản xuất, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh. Phó Thủ tướng mong muốn hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trong thời gian tới; tăng cường các chuyến thăm cấp cao và giao lưu nhân dân, tạo cơ sở chính trị vững chắc cho các mối quan hệ phát triển.

Phó Thủ tướng đề nghị Sri Lanka sớm phê chuẩn Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư đã ký giữa hai nước từ năm 2009 để tạo cơ sở cho các hoạt động kinh tế hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Chandima Weerakkody đánh giá cao sự chuẩn bị của Việt Nam trong việc tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 132 và sự tham gia tích cực của Quốc hội Việt Nam hơn 35 năm qua, đồng thời khẳng định sẽ làm hết sức mình thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị, truyền thống hai nước lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cũng cho biết, thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam là tấm gương đối với Sri Lanka trong quá trình phát triển ngày nay. Với thế mạnh của mình về nông nghiệp, thủy sản, Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh tại Sri Lanka, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Nguồn www.chinhphu.vn