Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 17-3, tại phường Tấn Tài, Toà án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm đối với Phan Hữu Nguyên (SN 1993, ngụ thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước) và tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

 
Bị cáo Phan Hữu Nguyên.

Vào khoảng 20 giờ ngày 9-1-2015, Nguyễn Minh Hiếu rủ Nguyên đến khu nhà trọ thuộc KP5, phường Phước Mỹ, thấy chiếc xe máy trị giá gần 17 triệu đồng của anh Trần Viết Trường Thanh, dựng trong phòng không có người giữ. Nguyên đứng ngoài canh chừng, Hiếu vào dắt chiếc xe ra ngoài. Cả 2 định đem đi bán nhưng vì thấy chiếc xe còn mới, nên Nguyên ngỏ ý mua lại với giá 1,8 triệu đồng. Đến ngày 16-1-2015, bị cáo bị bắt giữ, riêng Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Minh Kiên (SN 1989, ngụ KP4, phường Đạo Long) về tội trộm cắp tài sản.

Lợi dụng đêm tối và sự mất cảnh giác của người dân, Kiên và Tô Văn Cường đã cạy cửa và đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản có giá trị. Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 5-6-2014 đến ngày 20-11-2014, Kiên cùng đồng bọn đã thực hiện 8 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố, tổng giá trị trên 70 triệu đồng. Trong đó, Kiên 6 lần tham gia cùng đồng bọn, 2 lần tự mình thực hiện.

Sau khi phạm tội, Tô Văn Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng đối với Kiên là người từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù chưa kịp xoá án tích, lại tiếp tục vi phạm. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Phạm Minh Kiên 5 năm tù giam và yêu cầu bồi thường giá trị tài sản cho các bị hại.

► Trước đó, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử đối với 4 bị cáo Huỳnh Phước (SN 1993, ngụ KP2, phường Đô Vinh), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991, ngụ KP4, phường Tấn Tài), Lương Chí Cường (SN 1995, ngụ KP4, phường Mỹ Bình) và Nguyễn Thành Hải (SN 1991, ngụ thôn Gò Đền, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải) về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Phước, Mạnh, Cường và Hải bị giam giữ cùng 1 buồng tại Nhà tạm giữ Công an thành phố để phục vụ điều tra các vụ án. Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 23-12-2014, Phước phát hiện cán bộ nhà tạm giữ chưa bóp ổ khoá buồng giam nên bàn nhau chạy trốn. Hai ngày sau, Phước bị công an thành phố bắt giữ, 3 người còn lại đến đầu thú.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phước 16 tháng tù giam, Nguyễn Thành Hải, Lương Chí Cường, Nguyễn Văn Mạnh cùng mức án 10 tháng tù giam.