Đảng bộ xã Phước Diêm: Lãnh đạo ngư dân phát triển kinh tế biển

(NTO) Thời gian qua, Đảng bộ xã Phước Diêm (Thuận Nam) tập trung lãnh đạo ngư dân khai thác hải sản có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phước Diêm có thế mạnh phát triển kinh tế biển, toàn xã có 486 chiếc tàu cá, với tổng công suất 96.711 CV. Đảng bộ xã đề ra chủ trương đánh bắt phù hợp với điều kiện thực tế, “điểm nhấn” là lãnh đạo thành lập các Tổ đoàn kết khai thác hải sản (ĐKKTHS). Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ xã, các chi bộ thôn có số lượng tàu thuyền nhiều như Lạc Tân 1, Lạc Tân 2 chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tích cực vận động ngư dân tham gia các Tổ đoàn kết. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chi bộ đề cao vai trò tiền phong của đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Chi bộ thôn Lạc Tân 1 cho biết: 10 đảng viên của chi bộ không những tích cực vận động ngư dân thay đổi tập quán đánh bắt cũ, mà còn đi đầu trong ứng dụng mô hình khai thác hải sản tiên tiến, đạt hiệu quả.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Lợi (ảnh phải), Bí thư Chi bộ thôn Lạc Tân 1  tích cực vận động ngư dân vươn ra khơi xa
vừa đánh bắt hải sản, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tiêu biểu như đảng viên Lê Văn Trước đã cải hoán tàu, nâng công suất từ 300 CV lên 400 CV, trang bị ngư cụ, phương tiện hỗ trợ đánh bắt hiện đại, chỉ huy Tổ đoàn kết vươn ra khơi xa. Noi theo tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, hàng trăm ngư dân tự nguyện tham gia vào các tổ, đội đánh bắt, nâng cao thu nhập. Nhờ sự lãnh đạo đúng hướng của Đảng bộ, đến nay xã Phước Diêm đã thành lập được 34 Tổ ĐKKTHS, với 150 tàu/1.950 lao động, trong đó, năm 2014 thành lập được 7 tổ. Từ việc mở rộng hoạt động của các Tổ ĐKKTHS đã tập hợp được sức mạnh của ngư dân, sản lượng đánh bắt do đó tăng dần theo từng năm. Năm 2014, ngư trường không mấy thuận lợi nhưng ngư dân trong xã khai thác được 27.850 tấn hải sản các loại, đạt 101% kế hoạch.

Thành tích nổi bật nữa của Đảng bộ xã Phước Diêm là lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tăng cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đã có 12 chủ phương tiện tàu công suất lớn tình nguyện đăng ký gia nhập Đội tàu bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Nhiều ngư dân làm nghề pha xúc cũng đã đầu tư chuyển sang nghề lưới chụp, lưới rê khai thác ngoài khơi xa. Tiêu biểu như ngư dân Trần Minh Tuấn, Lê Hùng ở thôn Lạc Tân 1 đã ra vùng biển Trường Sa đánh bắt. Hiệu quả từ chuyển đổi nghề khai thác đã tạo động lực để anh Tuấn đầu tư đóng thêm tàu công suất lớn bám biển dài ngày. Cấp ủy và chính quyền địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi để anh tiếp cận vốn ưu đãi đóng tàu công suất 600 CV trong năm nay.

Vận động ngư dân bám biển, bám ngư trường, đầu tư tàu thuyền công suất lớn, trang-thiết bị hiện đại để vươn khơi của Đảng bộ xã Phước Diêm đã mang lại hiệu quả rõ rệt, vai trò của tổ chức đảng ngày càng được khẳng định, tạo niềm tin của ngư dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển đảng viên là ngư dân, trực tiếp tham gia đánh bắt trên các tàu cá. Trong năm 2014, Đảng bộ phát triển thêm 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 75 đồng chí. Tuy vậy, Đảng bộ đang gặp khó khăn trong phát triển đảng viên là ngư dân, số đảng viên trên các tàu cá còn ít. Tháo gỡ khó khăn, Đảng bộ xã chỉ đạo biên chế các đồng chí trong lực lượng dân quân biển vào 12 tàu tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tạo môi trường tốt để họ phấn đấu, rèn luyện sớm đứng vào hàng ngũ Đảng.