Cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho IPU-132 tại Hà Nội

Sáng 21/1, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3/2015. Đây cũng là buổi làm việc cuối cùng của Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Tại phiên họp sáng 21/1, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3/2015. IPU-132 dự kiến có hơn 1.300 đại biểu thuộc 160 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Cùng thời gian diễn ra IPU 132 cũng sẽ diễn ra Hội nghị Nữ nghị sĩ IPU và Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, đây là các diễn đàn quan trọng cho các nghị sĩ đóng góp ý kiến vào chương trình nghị sự chung của Đại hội đồng từ góc độ nữ giới và thanh niên, đồng thời thảo luận những vấn đề nhằm thúc đẩy sự tham gia của hai đối tượng này vào các hoạt động chính trị. Dự kiến tại IPU-132 sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội nghị Nữ Nghị sĩ và thảo luận các nội dung tổng kết 20 năm thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh về quyền Phụ nữ.

Đồng thời, Hội nghị Hiệp hội các Tổng Thư ký Nghị viện (ASGP) cũng sẽ được tổ chức với chủ đề “Tìm kiếm mô hình giúp việc nghị viện hoạt động hiệu quả” do Quốc hội Việt Nam đề xuất sẽ trở thành chủ đề thảo luận tại ASGP-132 tại IPU-132.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về nội dung, thông tin, tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, an ninh cho IPU-132 đã cơ bản hoàn thành. Là nước chủ nhà - Việt Nam đã xác định số lượng, nguyên tắc tiếp nhận các đoàn thăm song phương, đón Đoàn thăm chính thức song phương trước và sau Đại hội. Các chủ đề dự kiến được đưa ra thảo luận tại Đại hội cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn của khu vực và quốc tế mà nghị viện các nước cùng quan tâm như hòa bình, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội cũng như phòng chống khủng bố, bình đẳng giới, bảo vệ nguồn nước. Quốc hội nước ta dự kiến đề xuất chủ đề “Nghị viện và việc thực hiện Chương trình phát triển bền vững sau năm 2015” với mong muốn tạo cơ hội cho Nghị viện các nước cùng chia sẻ những quan điểm, ưu tiên của quốc gia, khu vực về vấn đề phát triển hậu 2015. Tại Đại hội này, Quốc hội nước ta cũng sẽ đăng cai tổ chức chương trình “Nghị sĩ trẻ” và đây sẽ là một dấu ấn của Đại hội.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, thời gian đến ngày diễn ra IPU-132 đã cận kề, nhiệm vụ hàng đầu của các cơ quan, ban ngành hữu quan là hoàn tất công tác chuẩn bị để đảm bảo thành công của IPU-132 - sự kiện ngoại giao quy mô lớn nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Ban Tổ chức chủ động tham gia xây dựng, đóng góp vào nội dung của các Phiên họp Đại hội đồng; phối hợp với Ban Thư ký IPU để thống nhất các nội dung thảo luận; đặc biệt là chủ động triển khai xây dựng Tuyên bố chung của Đại hội đồng trên cơ sở sự đồng thuận của Chủ tịch IPU và Ban Thư ký IPU vì các mục tiêu hòa bình, hợp tác cùng phát triển. Các nội dung trong khuôn khổ IPU-132 phải đảm bảo thể hiện những đóng góp của IPU đối với cộng đồng thế giới, các tổ chức quốc tế và đối với việc thực hiện các mục tiêu của Liên hợp quốc; tăng cường tiếng nói của Đại hội đồng, trong đó có điểm nhấn của Việt Nam – quốc gia đăng cai IPU-132.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý công tác tổ chức cần chú trọng việc gìn giữ, tăng cường hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách. Qua IPU-132, cần khẳng định quan điểm của Việt Nam mong muốn và sẵn sàng làm bạn với các quốc gia trên thế giới vì hòa bình và phát triển. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn phải đặc biệt được chú trọng trước, trong và sau Đại hội đồng, song vẫn phải đảm bảo không khí thân thiện, cởi mở đối với các đại biểu, khách mời, phóng viên quốc tế và trong nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất, rà soát kịch bản các hoạt động của Đại hội đồng một cách chi tiết từ mít tinh, lễ tân, chiêu đãi, tham quan, du lịch đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thực chất. Đặc biệt, cần rà soát, tổng duyệt kỹ lưỡng tất cả các nội dung, chương trình; chủ động, dự báo và có biện pháp xử lý tốt mọi tình huống phát sinh; không để bị động, bất ngờ.

Cũng trong sáng 21/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh địa bàn kiêm nhiệm của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam. Đây cũng là buổi làm việc cuối cùng của Phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Diễn ra trong gần 3 ngày, phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc. Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật với việc cho ý kiến về các vấn đề lớn của dự án Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Các ý kiến phát biểu tại phiên họp sẽ được Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra phối hợp tiếp thu, hoàn thiện./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam