Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

(NTO) Ngày 28-11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS (1-12) và Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2014, với chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”.

 
Mít-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Theo thống kê, đến tháng 10-2014, toàn tỉnh có gần 240 trường hợp nhiễm HIV được quản lý, trong đó có 9 trẻ em; 81 bệnh nhân AIDS. Hằng năm có khoảng 30-40 trường hợp nhiễm HIV mới. Mục tiêu của Tháng hành động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân về HIV/AIDS, để từ đó thay đổi hành vi, giúp người bị nhiễm HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng, cũng như hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc y tế.

Sau buổi lễ, hơn 200 đoàn viên, thanh niên đã diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, kêu gọi cộng đồng tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS.