Nông dân tỉnh nhà thi đua lao động sản xuất xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọt
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

(NTO) Hội Nông dân tỉnh hiện có trên 73.000 hội viên, sinh hoạt ở 400 chi hội, 1.110 tổ hội của 65 cơ sở hội. Nhận thức được vai trò quan trọng trong xây dựng NTM, những năm qua, tập thể cán bộ, hội viên, nông dân (HVND) tỉnh nhà tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có gần 251.000 lượt hộ HVND đăng ký danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức dạy các nghề chăn nuôi, trồng trọt, thuyền trưởng, máy trưởng, may công nghiệp… cho gần 16.700 lao động; mở 4.900 lớp tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, công nghệ mới cho 244.880 lượt HVND. Ngoài ra, Hội phối hợp với các Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính sách Xã hội giải ngân trên 2.600 tỷ đồng để giúp hơn 70.000 lượt hộ HVND vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Những việc làm thiết thực này đã giúp cho hàng chục ngàn lao động nông thôn nâng cao năng lực lao động, tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tự tạo thêm việc làm, cải thiện đáng kể nguồn thu nhập.

Điều ghi nhận hơn cả là thông qua phong trào thi đua lao động, sản xuất, nông dân ngày càng có tư duy tiến bộ trong tìm kiếm mô hình sản xuất mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ HVND mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đưa cây giống, con giống mới, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật, chủ động “liên kết 4 nhà” nên đã tháo gỡ, giải quyết được nhiều khó khăn từ khâu sản xuất, cho đến khâu tiêu thụ, tránh được rủi ro, tăng lợi nhuận và vươn lên làm giàu. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 119.700 hộ đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp, đạt 57,42% so với hộ đăng ký. Trong đó, có 229 hộ đạt danh hiệu cấp Trung ương, 6.584 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh, 20.936 hộ đạt danh hiệu cấp huyện và 92.039 hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở. Điển hình như hộ ông Bùi Văn Viên, thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải (Ninh Hải) có hơn 2 ha đồng muối, 1 ha đất nông nghiệp, thực hiện mô hình sản xuất muối kết hợp chăn nuôi cừu, cho thu nhập bình quân trên 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động ở địa phương với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/tháng. Hay như hộ ông Nguyễn Thất, thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn (Ninh Sơn), có 20 ha đất trồng mía, mì. Để phục vụ cho trồng trọt và chế biến, ông mạnh dạn đầu tư 1 chiếc máy cày, 3 máy cán ép mía và kết tinh đường cát, 3 máy cắt mì lát, đồng thời áp dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Ngoài sản xuất, chế biến, ông còn thu mua mía, mì của bà con, hàng năm đạt doanh thu trên 7 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 8 lao động và khoảng 40 lao động thời vụ...

Không chỉ làm giàu cho bản thân, với tinh thần tương thân, tương trợ, đã có 18.430 lượt hộ HVND sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ 7.299 hộ HVND nghèo về vốn, giống, vật tư; trong đó có 1.735 hộ HVND thoát nghèo, ổn định đời sống. Các cấp hội còn vận động cán bộ, HVND, các nhà hảo tâm đóng góp gần 6 tỷ đồng xây dựng 193 căn nhà tình thương, 74 căn nhà tình nghĩa cho HVND, người nghèo...

Hưởng ứng phong trào “Nông dân chung sức xây dựng NTM” gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, đã có 218.235 lượt hộ HVND đăng ký thi đua xây dựng gia đình nông dân văn hóa, qua bình xét có 166.132 hộ đạt danh hiệu. Ngoài ra, các cấp Hội đã tích cực phối hợp chính quyền huy động sức dân tu sửa, nâng cấp, xây mới đường liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường khu vực sinh sống... phục vụ cho sản xuất và bảo vệ môi trường sống, tạo diện mạo mới xanh, sạch, đẹp cho các vùng nông thôn.

Để đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, Hội Nông dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, HVND thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp Hội chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi. Tăng cường các hoạt động chuyển giao khoa học-kỹ thuật, dạy nghề và các hoạt động hỗ trợ nông dân có thêm việc làm, nâng cao năng suất lao động. Phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, với phương châm các hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi có vốn, có kiến thức khoa học-kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ HVND nghèo làm ăn để cùng vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xoá đói, giảm nghèo. Vận động cán bộ, HVND tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình nông dân văn hóa. Phấn đấu có 80% số hộ vùng đồng bằng và 60% số hộ vùng miền núi đăng ký thi đua; có ít nhất 60% số hộ vùng đồng bằng và 30% số hộ vùng miền núi đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm có 20% hộ HVND thoát nghèo...

Với quyết tâm của đội ngũ cán bộ Hội, tinh thần đoàn kết thi đua, ý chí tự lực, tự cường của đông đảo HVND sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước góp phần nâng cao đời sống, tạo diện mạo mới cho các vùng nông thôn, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp.

 
Đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhiều nông hộ trong tỉnh.
Trong ảnh: Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp.
 
 
 
Chăn nuôi bò, cừu đã đem lại nguồn thu đáng kể cho các hộ chăn nuôi,
góp phần cải thiện đời sống và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
 
 
Nho, táo đã và đang được nông dân phát triển trồng. Đây là các loại cây trồng cho thu nhập cao.
Trong ảnh: Nông dân chăm sóc vườn nho.
 
 
Nông dân xã An Hải (Ninh Phước) ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây hành. Ảnh: Văn Miên