Khu phố 5, thị trấn Tân Sơn: Điển hình trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa

(NTO) Khu phố 5, thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) hiện có 285 hộ với 1.232 nhân khẩu. Trong đó, hơn 60% dân số sống bằng nghề nông; còn lại là các ngành dịch vụ, buôn bán nhỏ…

Ông Bùi Đình Quảng, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 5, cho biết: Xác định việc giúp nhau xóa đói, giảm nghèo là tiêu chí quan trọng trong “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nên Ban Công tác Mặt trận khu phố luôn vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt; nhân rộng mô hình kinh tế trang trại; kinh doanh dịch vụ … Qua phong trào đã có nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi, điển hình như hộ ông Hoàng Văn Tặng, Nguyễn Văn Tình, Đào Quang Tiến… Tỷ lệ hộ nghèo trong khu phố nhờ đó giảm nhanh từ 7,02% (năm 2011) xuống 3,86% (năm 2014); tình trạng nhà ở tạm bợ, dột nát được xóa bỏ.

Khu phố 5, thị trấn Tân Sơn.

Kinh tế ổn định nên người dân nhiệt tình tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở, với những việc làm thiết thực như: bãi bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đơn giản hóa việc cưới, việc tang; tích cực tham gia phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao do khu phố, thị trấn tổ chức… Qua đánh giá nhận xét, năm 2014, toàn khu phố có 88,4% gia đình văn hóa; số người tham gia tập luyện thể dục-thể thao đạt trên 22%; các câu lạc bộ dưỡng sinh, võ thuật, cầu lông,… được duy trì, nhân rộng, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia. Thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, khu phố 5 không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động an sinh xã hội. Điển hình như Chi hội Phụ nữ triển khai mô hình “Hũ gạo tình thương”, quyên góp trên 130kg gạo, hỗ trợ 21 hội viên có hoàn cảnh khó khăn; Chi hội Cựu chiến binh hỗ trợ 12 triệu đồng cho 1 hội viên phát triển kinh tế; Chi hội Nông dân vận động các hộ chăn nuôi xây dựng hầm khí bioga, góp phần bảo vệ môi trường… Nhờ đó, sau 3 năm phát động, đến nay địa phương đã đạt danh hiệu Khu phố Văn hóa. Riêng trong năm 2014, nhân dân khu phố đã đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” 2,5 triệu đồng, Quỹ Khuyến học 2,7 triệu đồng và Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” 9,7 triệu đồng,…

Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp, từ năm 2011 đến nay, nhân dân khu phố 5 tự nguyện tham gia mô hình thu gom rác thải tập trung, góp phần giữ vệ sinh môi trường trong khu phố; cùng Nhà nước bê-tông trên 1.120m đường giao thông, đóng góp trên 6 triệu đồng thuê xe chở, san ủi 140m2 đất, đá, nâng cấp các tuyến đường giao thông, đảm bảo việc đi lại thuận tiện. Đặc biêt, trong năm 2012, các hộ sống dọc Quốc lộ 27B đã chấp hành tốt việc giải phóng mặt bằng để xây dựng vỉa hè, trồng cây xanh; đóng góp 155 ngàn đồng/hộ, xây dựng 55 cột cờ dọc QL 27 và QL 27B, tạo nét đẹp cảnh quan đô thị, nâng cao ý thức tự tôn dân tộc trong việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, tết.




  

 
Thông qua 14 nghị quyết quan trọng về tổ chức, nhân sự chính quyền địa phương và phát triển kinh tế-xã hội
 
 
 
 
 
 
 
00:00
 
00:00