Dấu ấn: Sự kiện lịch sử trong nước ngày 8-11

* Sự kiện

- Ngày 8-11-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn dân chống nạn đói. Người nêu rõ: “Công việc chống nạn đói cũng như công việc to lớn khác, phải kiên quyết, phấn đấu, phải sẵn lòng hy sinh, phải toàn dân nhất trí. Cuộc chống nạn đói cũng như cuộc chống ngoại xâm, ta nhất định thành công, vì đồng bào ta ai cũng sẵn lòng hăng hái.” Người còn hướng dẫn cán bộ địa phương cách tổ chức thực hiện chống nạn đói có hiệu quả.

- Ngày 8-11-1958: Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp hai nghệ sĩ tạo hình Cộng hòa Dân chủ Đức sang Việt Nam xin họa chân dung Người. Lúc 19 giờ, đến thăm Nhà máy điện Hà Nội, Bác căn dặn cán bộ, công nhân viên Nhà máy: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Muốn tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm phải quản lý tốt. Muốn quản lý tốt thì cán bộ và công nhân phải thông suốt tư tưởng, phải có thái độ làm chủ nước nhà, làm chủ xí nghiệp”.

- Ngày 8-11-2007: Chính phủ quyết định thành lập Học viện Âm nhạc Huế. Học viện Âm nhạc Huế được thành lập theo Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Học viện được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các khoa, bộ môn ngành âm nhạc thuộc Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế khoa Âm nhạc thuộc Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật Thừa Thiên - Huế và một số đơn vị nghiên cứu, đào tạo, biểu diễn hiện có trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong 3 trường đào tạo âm nhạc bậc đại học tại Việt Nam (Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), với các chuyên ngành đào tạo, bao gồm: Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy âm nhạc, Biểu diễn âm nhạc, Nhã nhạc Cung đình Huế... Năm 2012, Học viện Âm nhạc Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Huế (1962-2012), 5 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Học viện Âm nhạc Huế (2007-2012) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

- Ngày 8-11-2008: Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1602/QĐ-TTg đổi tên Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Thái Nguyên thành Trường Đại học Y - Dược thuộc Đại học Thái Nguyên. Theo đó, Trường Đại học Y - Dược là cơ sở giáo dục đại học, hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30-7-2003 của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 8-11-2010: Chính thức công bố trang web quy định điện tử Việt Nam (www.vietnam.eregulation.org) cung cấp các thông tin liên lạc và ảnh các viên chức chịu trách nhiệm về các thủ tục này, các mẫu biểu, thủ tục thuê đất, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh cho cả nhà đầu tư lần đầu và hiện hữu.

- Ngày 8-11-2012: Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, thành phố Lào Cai thuộc cặp Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Việt Nam)-Hà Khẩu (Trung Quốc) chính thức được vận hành. Đây là điểm thông thương quan trọng, đầu mối của toàn tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội - Hải Phòng.

* Nhân vật:

- Ngày 8-11-2011: Ngày mất Giáo sư, Viện sỹ Phạm Song. Ông sinh ngày 23-11-1931, quê ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Giáo sư được xem là một trong số chuyên gia y học hàng đầu của nước ta, suốt đời say mê làm việc không mệt mỏi vì sứ mệnh vinh quang của người thầy thuốc là chủ biên nhiều cuốn sách, trong đó đặc biệt đáng chú ý là 4 tập Bách khoa thư về bệnh học (viết cùng 120 giáo sư). Từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, lúc sinh thời nói về những thành quả đã đạt được của ngành y, Giáo sư Phạm Song tự hào cho biết Việt Nam đã làm được nhiều việc lớn như: Thanh toán bại liệt, giảm tử vong trẻ em, duy trì được tiêm chủng toàn dân. Đối phó với những dịch bệnh mang tính toàn cầu như dịch SARS, cúm A/H1N1 là một thành công rất lớn của ngành y tế… Do có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân ông đã nhận được Huân chương Độc lập Hạng hai, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ Hạng nhất, Thầy thuốc Nhân dân đợt đầu tiên.