Tỉnh Ninh Thuận xuất hiện mưa rất to

(NTO) Do chịu ảnh hưởng của rìa nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao được duy trì. Và do ảnh hưởng của phía bắc hoàn lưu vùng áp thấp tại khu vực biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông.

Đêm qua, trong khoảng 12 tiếng đồng hồ (từ 19 giờ ngày 6/11 đến 07 giờ ngày 7/11/2014), khu vực tỉnh Ninh Thuận đã xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to, vài nơi mưa rất to. Lượng mưa trên toàn tỉnh phổ biến từ 20 đến 40mm; cá biệt vài nơi trên 50mm, như tại: Phước Hữu 51.5mm, Quán Thẻ 55.0mm, Phan Rang 64.0mm và Phước Chiến 69.0mm.

Ảnh mây vệ tinh lúc 22 giờ ngày 6/11/2014.

Mặc dù đang là mùa mưa chính vụ, nhưng do tác động của hiện tượng Elnino cho nên lượng mưa nói chung trên toàn tỉnh thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN); riêng tại vùng đồng bằng trong 10 tháng đầu năm 2014 lượng mưa chỉ đạt xấp xỉ 300mm, thấp hơn TBNN cùng thời kỳ hơn 50%. Trong khi tổng dung tích hồ chứa cho đến hiện tại mới chỉ tích được 22%.

Chính vì vậy, đợt mưa này đã góp phần giảm bớt khả năng khô hạn thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp trực tiếp, cũng như bổ sung thêm lượng nước ít ỏi cho các hồ chứa đang trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng. Có thể nói đây là đợt mưa vô cùng quý giá đối với khu vực tỉnh ta trong thời điểm này.