Tân Hải: Tổng kết mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2014

(NTO) Chiều ngày 6-11, UBND xã Tân Hải (Ninh Hải) tổ chức hội nghị tổng kết mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2014.

Theo báo cáo, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg, ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy xã Tân Hải lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2014. Xã Tân Hải đã tổ chức thực hiện được 21 mô hình “Dân vận khéo” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như: Tuyên truyền và phổ biến pháp luật; nông thôn xanh, sạch, đẹp; ông bà, cha mẹ mẫu mực; 5 không, 3 sạch; văn hóa công sở...Qua 5 năm thực hiện công tác “Dân vận khéo” ở địa phương, đời sống nhân dân từng bước được ổn định, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên; niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng  củng cố. Tân Hải có tỷ lệ giao quân hàng năm đạt 100%, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng liên thôn, học sinh trong độ tuổi tiểu học, THCS đến trường đạt 100%; hộ nghèo và trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm đáng kể,…

Đại diện UBND xã Tân Hải trao giấy khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc
trong công tác “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2014.

Thời gian tới, xã Tân Hải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; đẩy mạnh thực hiên quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp 2013, kịp thời theo dõi nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của nhân dân;….

Tại hội nghị, UBND xã Tân Hải đã trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2014.