Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII

Chiều 27/9, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt được mục tiêu và yêu cầu đề ra.

 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ưowng MTTQ Việt Nam khóa VIII ra mắt Đại hội.
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương…

Tổng hợp kết quả tham luận tại Đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII đã tiếp nhận được 104 bản tham luận và có nhiều ý kiến đăng ký tham luận tại đại hội. Các ý kiến phát biểu đều thể hiện sự thống nhất cao với báo cáo Chính trị trình Đại hội, nhiều ý kiến đã phát biểu làm rõ thêm những kết quả hoạt động trên các lĩnh vực của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2009 – 2014. Đồng thời, trao đổi những kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn trong công tác Mặt trận hiện nay. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất những giải pháp tập trung vào những nhóm vấn đề: Về tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc; về triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Về giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền...

Tại phiên bế mạc, đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII đã đọc báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, công bố danh sách Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; Các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; Hội nghị cũng hiệp thương cử 6 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII không chuyên trách.

Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, gồm 383 người (tăng 30 người so với khóa VII).

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã thành công tốt đẹp.

 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong rằng, mỗi đại biểu tham dự Đại hội, Uỷ ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận sẽ hăng hái tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, động viên, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ta ở trong nước và nước ngoài tích cực hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.../.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam