Già làng Báo Hưng “Dân vận khéo”

(NTO) Ông Báo Hưng nêu gương sáng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ở thôn Thành Tín, xã Phước Hải. Ông tích cực vận động bà con thôn xóm giúp nhau làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới. Ông Báo Hưng được Bí thư Huyện ủy Ninh Phước tặng giấy khen về thành tích xuất sắc thi đua “Dân vận khéo” gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chúng tôi tìm đến thăm gia đình ông Báo Hưng ở ngay cổng làng Thành Tín. Ngôi nhà được xây dựng khang trang, vợ chồng ông sinh sống cùng người con gái út nhờ vào nguồn hoa lợi 5 sào ruộng lúa và 3 sào nho. Nhìn bước đi dáng đứng nhanh nhẹn và cách nói năng hoạt bát của ông Báo Hưng ít ai ngờ ông bước vào tuổi “bát tuần”. Trong hàng chục năm qua, nhờ kinh tế gia đình đủ ăn đủ mặc nên ông Hưng tận tâm phục vụ công tác địa phương với ước mong góp phần xây dựng thôn xóm ngày no ấm, thịnh vượng. Ông Báo Hưng cho biết ngay từ những năm đầu quê hương mới giải phóng, ông đã tham gia công tác Ban quản lý thôn rồi Ban Chủ nhiệm HTX và làm chi hội trưởng Người cao tuổi kiêm Trưởng Ban phong tục làng Thành Tín. Đầu năm 2012, ông được nhân dân tín nhiệm cử làm người uy tín cộng đồng dân cư và thành viên Tổ Dân vận thôn.

Ông Báo Hưng nêu gương sáng người cao tuổi làm công tác "Dân vận khéo"
ở thôn Thành Tín, xã Phước Hải.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, ông Báo Hưng tích cực tham gia tuyên tuyền vận động bà con đoàn kết chung tay xây dựng đời sống khu dân ngày càng khởi sắc. Thôn xóm có chuyện bất hòa, bà con xảy ra chuyện “cơm chẳng làng, canh chẳng ngọt” là ông có mặt cùng Ban Công tác Mặt trận hòa giải gắn kết nghĩa xóm tình làng. Ông Báo Hưng chia sẻ:” Trong thôn có ai lấn bờ ranh, cơi nới rào giậu lấn đường, Ban quản lý thôn cùng tui đến vận động bà con tháo gỡ trả nguyên hiện trạng ban đầu để bảo đảm trật tự, kỷ cương thôn xóm. Nói một lần bà con chưa nghe ra thì mình phải kiên trì gặp gỡ thuyết phục, mưa dầm thấm sâu thì bà con đồng thuận vui vẻ chấp hành tốt quy định của cấp ủy, chính quyền. Tui được biếu Báo Ninh Thuận nên thường xuyên đọc báo Đảng để nắm bắt tình hình đời sống bà con trên địa bàn tỉnh. Tui thu thập thông tin về các mô hình hay, cách làm tốt đăng trên báo để phổ biến, vận động bà con Thành Tín học tập làm theo kinh nghiệm các địa phương. Còn sức khỏe là tui còn tích cực tham gia công tác “Dân vận khéo” ở làng Thành Tín”.

Ông Báo Hưng có cách nói năng đầm ấm, giàu tính thuyết phục. Ông kể tuổi thơ của ông do cha mẹ quá nghèo nên không được một ngày đến trường học chữ quốc ngữ. Ông kiên trì lần hồi tự học đến năm 20 tuổi mới đăng tên thí sinh tự do thi lấy chứng chỉ tiểu học tại Phan Rang. Thấm đẫm sự cần thiết của việc học nên ông quyết tâm nuôi các con ăn học trưởng thành. Ông có 4 người con tốt nghiệp đại học công tác trong ngành GD&ĐT. Trong đó có anh Bá Trung Thành hoàn thành chương trình thạc sĩ đang giảng dạy tại Cà Mau.

Anh Châu Tím, Trưởng Ban quản lý thôn Thành Tín nhận xét ông Báo Hưng là người uy tín tiêu biểu của địa phương. Ông nêu cao tinh thần trách nhiệm luôn kề vai sát cánh với cấp ủy, Ban công tác Mặt trận thực hiện hiệu quả công tác “Dân vận khéo” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuổi cao làm kinh tế giỏi, nuôi con ăn học thành đạt, tích cực tham gia công tác Dân vận địa phương, ông Báo Hưng vinh dự được cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen về phong trào thi đua yêu nước và gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu.