Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy dự lễ khai giảng và làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

(NTO) Sáng ngày 5-9, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới (2014-2015) tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy
dự lễ khai giảng và làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được thành lập vào năm 2008, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào dạy và học của tỉnh. Bước vào năm học 2014- 2015, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đón nhận 745 học sinh/22 lớp. Tập thể giáo viên và học sinh nhà trường phát huy kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động của ngành; đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đăng ký trường đạt chuẩn quốc gia nhằm nâng cao hơn nữa thành tích giảng dạy và học tập.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học 2014 - 2015.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nói chung, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nói riêng trong năm học vừa qua. Đồng chí bày tỏ mong muốn, trong năm học 2014 - 2015, tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường cùng toàn thể học sinh và ngành giáo dục tỉnh nhà tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Mỗi thầy, cô giáo phải tự bồi dưỡng chuyên môn và là tấm gương về nhân cách và tri thức đối với học sinh; đổi mới có hiệu quả phương pháp dạy học, tạo môi trường giáo dục tốt nhất giúp học sinh phát triển toàn diện, phấn đấu năm học 2014–2015 thực sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực.

 
Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho 5 em học sinh vượt khó học giỏi của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Ngay sau dự lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn về năm học mới 2014-2015; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và định hướng phát triển của trường trong các năm học tiếp theo. Cùng dự có: Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những thành tích mà nhà trường đạt được trong thời gian qua. Với mục tiêu nâng cao chất lượng để trở thành đơn vị trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và cả nước, đồng chí đề nghị nhà trường cần linh hoạt hơn trong công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đặc biệt chú trọng công tác tuyển sinh để thu hút tối đa những học sinh xuất sắc nhất sau tốt nghiệp THCS dự thi đầu vào của trường. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện, chú trọng hướng dẫn thực hành cho học sinh, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng chuyên sâu cho các học sinh giỏi, khuyến khích niềm đam mê, nghiên cứu học tập của học sinh. Đồng chí mong muốn, trường THPT chuyên Lê Quí Đôn sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, là đơn vị mũi nhọn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.