Chém người, 2 bị cáo lãnh án hơn 7 năm tù

(NTO) Ngày 8-8, tại UBND phường Kinh Dinh, TAND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Nguyễn Lê Tài (SN 1990), Nguyễn Ngọc Nhân (SN 1991) cùng ngụ tại phường Phước Mỹ, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm về tội Cố ý gấy thương tích.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận: Chỉ vì nghi ngờ anh Nguyễn Anh Đức (SN 1987, ngụ xã Thành Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) đánh bạn mình, vào khoảng 21 giờ ngày 15-4-2012, Tài đã mang theo con dao inox dài 50 cm, rủ Nhân tìm anh Đức “trả thù” cho bạn. Nhân điều khiển xe chở Tài đi đến đoạn đường Đài Sơn-Tân Hội thấy anh Đức đi bộ, Tài chạy đến, bất ngờ dùng dao chém thẳng vào người anh Đức, gây tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 31% tạm thời. Sau khi gây án, Tài trốn vào TP.Hồ Chí Minh, đến ngày 6-5-2014, thì ra trình diện.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Lê Tài, Nguyễn Ngọc Nhân cùng lãnh mức án 3 năm 6 tháng tù giam, đồng thời yêu cầu 2 bị cáo liên đới bồi thường số tiền 30 triệu đồng cho bị hại.

Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tương (SN 1991, ở khu phố Khánh Tân, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải) 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Sau khi đi dự đám cưới về, khoảng 19 giờ 30 ngày 22-12-2012, Tương chở bạn là Nguyễn Đắc Tú về đến đoạn cua trên đường Trường Chinh, gần khu vực nhà máy nước đá Ninh Chữ, phường Văn Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, do chủ quan, thiếu quan sát, bản thân có sử dụng rượu bia, lại chạy với tốc độ nhanh nên đã lấn sang phần đường bên trái, tung vào chiếc xe gắn máy do anh Nguyễn Trọng Dương (SN 1989, ngụ phường Phước Mỹ) đang chạy ngược chiều. Hậu quả làm 3 người bị thương nặng, đến ngày 24-2-2012, anh Dương tử vong tại bệnh viện.