Bác Ái: Bắt giữ và trục xuất 19 đối tượng khai thác trầm trái phép

(NTO) Chiều ngày 1- 8, lực lượng dân quân xã Phước Đại đã phối hợp với Hạt kiểm lâm, Công an huyện Bác Ái và lực lượng bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Sông Sắt bắt giữ một nhóm đối tượng khai thác trầm trái phép tại tiểu khu 76a, trong khu vực di tích lịch sử núi Tà Năng, xã Phước Đại, huyện Bác Ái.

 Ông Ca Dá Nghiêu, Phó chủ tịch UBND xã Phước Đại cho biết, qua theo dõi và mật báo của người dân địa phương, khoảng 15 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 19 đối tượng. Trong đó 14 đối tượng đang tiến hành khai thác tại tiểu khu 76a, thuộc lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Sông Sắt nằm trong khu di tích lịch sử núi Tà Năng, 5 đối tương khác đang trên đường đi lấy lương thực về. Tại cơ quan chức năng, nhóm đối tượng khai báo, tất cả đều quê ở tỉnh Quảng Nam đi xe vào Ninh Thuận và  lên khu vực núi Tà Năng, xã Phước Đại từ ngày 16-7 để tìm trầm cho đến nay. Được biết, đây là lần đầu tiên nhóm đối tượng này đến khu vực huyện Bác Ái để khai thác trầm. Qua lời khai và vật dụng thu được, đồng thời do các đối tượng chưa khai thác được gì nên các lực lượng chức năng đã tiến hành lập biển bản, tịch thu một số dụng cụ, phương tiện, yêu cầu các đối tượng làm cam kết không tái phạm và trục xuất khỏi địa phương.