Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc

(NTO) Ngày 24- 7, Hội Cơ học thủy khí Việt Nam phối hợp Sở Khoa học&Công nghệ tổ chức Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và phát biểu chào mừng hội nghị.

 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị.
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014.

Trong thời gian 2 ngày, các nhà khoa học thuộc Hội Cơ học thủy khí Việt Nam chia nhóm trình bày, thảo luận 126 đề tài nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Tại phiên khai mạc, đại biểu được nghe các báo cáo nghiên cứu: Tác hại của hạn hán, thoái hóa đất và hoang mạc hóa-giải pháp sống chung với hạn hán tại Ninh Thuận; Các phương pháp số cho các bài toán lan truyền chất 1-2 D; Lũ vượt thiết kế ở hồ chứa nước- nguyên nhân và giải pháp phòng tránh; Khảo sát phương pháp kiểm soát dòng chảy qua tiết diện cánh NACA 2415 bằng phần mềm ANSYS…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng các nhà khoa học đến với vùng đất, con người Ninh Thuận. Địa phương có nhiều di tích văn hóa đặc sắc và có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, điện gió, điện năng lượng mặt trời. Đồng chí mong muốn có sự đóng góp hiệu quả của các nhà khoa học về cân bằng nước vùng ven biển Nam Trung Bộ; các giải pháp phòng, chống hạn hán, lũ lụt, xói mòn; ứng dụng năng lượng tái tạo; tư vấn giúp cho địa phương chủ động phòng ngừa thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu…