Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc Quốc hội

(NTO) Ngày 8-7, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội dẫn đầu đã làm việc với tỉnh ta về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Chăm. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn. Cùng dự có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Qua 20 năm triển khai và thực hiện Thông tri 03-TT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về công tác đối với đồng bào Chăm”; tình hình KT-XH vùng đồng bào Chăm thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng tích cực. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển kinh tế của người dân. Nhiều chương trình, dự án đầu tư phát huy hiệu quả như Chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới…các làng nghề truyền thống được đầu tư khôi phục và phát triển. Nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào Chăm quan tâm giữ gìn, bảo tồn và phát huy. An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Để kinh tế - xã hội vùng đồng bào Chăm tiếp tục phát triển trong thời gian tới, tỉnh ta cũng đã đề ra một số phương hướng, giải pháp như: Tập trung đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho vùng đồng bào Chăm khởi sắc toàn diện...

Trước đó, ngày 7.7, Đoàn công tác Dân tộc Quốc hội đã làm việc và tìm hiểu thực tế về công tác đối với đồng bào Chăm ở huyện Ninh Phước.

>> Mời xem video clip: Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm việc tại tỉnh ta