Kỷ niệm 66 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2014):

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới

(NTO) Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với mục đích thi đua là “Diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm”. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua yêu nước của Người, khắp nơi từ Nam đến Bắc, từ rừng núi đến nông thôn, thành thị, ai ai cũng náo nức thi đua “Diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm” góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biện Phủ.

Trải qua 66 năm (11/6/1948- 11/6/2014), phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thôi thúc, động viên sức mạnh tiềm tàng của toàn dân tộc Việt Nam, lập nên những trang sử vô cùng vẻ vang của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI đến nay.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (năm 2013). Ảnh: Văn Miên

Cùng với phong trào thi đua yêu nước của cả nước, kể từ ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (4-1992) đến nay, Tỉnh uỷ Ninh Thuận đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 30-7-2004, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 31-8-2011, Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28-5-2014 chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hoá Luật Thi đua, Khen thưởng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà. Bên cạnh đó, những năm gần đây, tỉnh ta đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III vào năm 2000, lần thứ IV năm 2005 và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V năm 2010 để tổng kết thành quả phong trào thi đua yêu nước của toàn dân, đồng thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống thi đua ái quốc, từ năm 2011 đến nay phong trào thi đua yêu nước ngày càng đổi mới về nội dung và hình thức, đi dần vào nền nếp và chú trọng tính hiệu quả của từng phong trào. Các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, “Toàn dân làm kinh tế giỏi”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”, thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết 32 của Chính phủ”, “Xóa đói, giảm nghèo”…được gắn với các cuộc vận động như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…nhất là việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành việc làm hàng ngày trong từng cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, trong mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Ninh Thuận. Với những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, Ninh Thuận vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Công ty TNHH Thông Thuận đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất.
Ảnh: Văn Miên

Phong trào thi đua yêu nước có được những thành tựu vô cùng to lớn và vẻ vang trong suốt chặng đường lịch sử cách mạng của dân tộc là nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc vận động các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để ghi nhận và tiếp tục phát huy truyền thống thi đua ái quốc, ngày 22/12/2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 19-CT/TW về lấy ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc làm Ngày truyền thống thi đua yêu nước và cụ thể hoá chủ trương trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 4-3-2008, lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước. Theo quyết định trên, các ngành, các cấp tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức các hình thức tuyên truyền về vai trò, tác dụng của thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc.

Kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước năm 2014, mỗi tập thể, cá nhân thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của công tác thi đua” để ngày hôm nay làm việc tốt hơn ngày hôm qua và cứ như vậy góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng con người mới trong mỗi cơ quan, đơn vị, qua đó cùng toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VI vào năm 2015.