Thủ tướng tiếp Đại sứ Kazakhstan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, Đại sứ Beketzhan Zhumakhanov sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Kazakhstan.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ Kazakhstan Beketzhan Zhumakhanov.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Chiều 5/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Kazakhstan Beketzhan Zhumakhanov tới chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Hoanh nghênh ngài Beketzhan Zhumakhanov được bổ nhiệm là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Kazakhstan tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ Việt Nam-Kazakhstan là quan hệ hữu nghị truyền thống, Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Kazakhstan trên các lĩnh vực vì lợi ích thiết thực và vì sự phát triển chung của cả hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, Đại sứ Beketzhan Zhumakhanov sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Kazakhstan, nhất là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch...

Nhận định tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan còn rất lớn, Đại sứ Beketzhan Zhumakhanov khẳng định sẽ nỗ lực hết mình vun đắp, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Kazakhstan và Việt Nam; mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình tại Việt Nam.

Đại sứ Beketzhan Zhumakhanov cũng đề nghị hai bên tạo các điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường giao lưu, trao đổi thông tin, tìm hiểu về thị trường của nhau; kiến nghị tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Kazakhstan tại Việt Nam; thúc đẩy hợp tác về du lịch, dịch vụ khách sạn, dệt may; phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hợp tác...

Đánh giá cao những đề xuất, kiến nghị, ý tưởng hợp tác nêu trên của Đại sứ Beketzhan Zhumakhanov, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ giao cho các cơ quan chức năng của Việt Nam tập trung thúc đẩy hợp tác. Đề nghị hai bên ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt ở Liên Hợp Quốc; thúc đẩy đàm phán FTA giữa Việt Nam với Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakstan, qua đó sẽ tạo điều kiện để hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về năng lượng và những lĩnh vực khác như đã thống nhất.

Nguồn www.chinhphu.vn