Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 15-1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2013 và triển khai công tác năm 2014. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng tham dự và chủ trì Hội nghị có: đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Tham dự Hội nghị còn có các đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức nhân dân.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Báo cáo của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu cho thấy, năm 2013, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến môi trường an ninh và phát triển của nhiều quốc gia, công tác đối ngoại nhân dân mặc dù còn tồn tại một số hạn chế nhất định song đã nỗ lực khắc phục khó khăn, quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, hoàn thành khối lượng công việc lớn, góp phần thiết thực vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước. Công tác đối ngoại nhân dân năm 2013 góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước, mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động đa phương, chủ động hội nhập quốc tế, đóng góp cho phong trào nhân dân khu vực và thế giới, vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của tổ chức và hội viên; tích cực tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tham gia vận động, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

 

Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2013 và triển khai công tác năm 2014.
(Ảnh: dangcongsan.vn)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả của công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được trong năm qua, góp phần triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế và thực hiện Chỉ thị 04 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tham gia tích cực các hoạt động đa phương, góp phần nâng cao vị thế quốc gia; tăng cường công tác phi chính phủ nước ngoài, thông tin đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài...

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hồng Anh cũng chỉ rõ những các tồn tại, hạn chế của công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2014: Luôn đặt lên hàng đầu lợi ích quốc gia trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới, nâng cao hiệu quả của các hoạt động đối ngoại nhân dân, triệt để thực hành tiết kiệm, đảm bảo tính thiết thực, chống lãng phí; phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp, tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao năng lực, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các ban, bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp tốt với các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân để triển khai các hoạt động một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã nhấn mạnh các biện pháp tăng cường công tác quản lý, phối hợp và phát triển lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy tối đa lợi thế, nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2014.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam