Hội Nông dân Thuận Bắc: Giúp nhau phát triển kinh tế

(NTO) Hội Nông dân huyện Thuận Bắc có 6.700 hội viên, sinh hoạt tại 32 chi hội thôn xóm. Những năm qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc còn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, từ năm 2012 đến nay, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc thực hiện giải ngân vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” cho 3 Dự án gồm: Lúa giống TH6 nguyên chủng ở thôn Bỉnh Nghĩa (xã Bắc Sơn); Dự án Lúa giống TH6 cấp xác nhận ở xã Bắc Phong (300 triệu đồng/dự án); Dự án Nuôi bò vỗ béo xã Công Hải (450 triệu đồng). Ban điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh đầu tư qua kênh Hội Nông dân: 20 heo đen và 10ha chuối sứ cho 20 nông hộ tham gia mô hình “Nuôi heo đen kết hợp trồng cây ăn quả” tại xã Phước Kháng; 10 bò giống, kinh phí xây dựng chuồng trại và thức ăn cho Dự án “Nuôi bò vỗ béo” tại 2 thôn Kiền Kiền (Lợi Hải), Xóm Bằng (Bắc Sơn). Hội Nông dân các cấp phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách - Xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng dư nợ trên 46 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều nông dân đã mạnh dạn mở rộng diện tích cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất... tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống gia đình.

Công trình thủy lợi hồ Sông Trâu có sức chứa trên 31 triệu khối nước phát huy hiệu quả tưới
giúp nông dân huyện Thuận Bắc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Ảnh: Sơn Ngọc

Ông Thành Đội, một trong 16 nông dân tham gia Dự án Lúa giống TH6 nguyên chủng, chia sẻ: Lúc trước, gia đình tôi trồng lúa theo phương pháp truyền thống nên năng suất và chất lượng không cao. Khi tham gia mô hình của Hội Nông dân, khi gieo đã tiết kiệm 150kg lúa giống/ha, giảm công chăm sóc, thuốc bảo vệ thực vật, năng suất, giá thành cao hơn lúa thịt nên thu lãi hơn trước 10 triệu đồng/ha.

Triển khai từ 3-2012, đến nay Dự án lúa giống nguyên chủng TH6 ở xã Bắc Sơn đã mang lại niềm vui cho nhiều người. Anh Châu Văn Nho, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Sơn, cho biết: Hiện Dự án được nông dân trong xã triển khai xong 4 vụ. Do hợp thổ nhưỡng và được gieo trồng đúng thời vụ nên lúa giống cho năng suất ổn định khoảng 65tạ/ha vụ chính và 50 tạ/ha vụ mùa, với giá bán bình quân 6 ngàn đồng/kg, mỗi ha người trồng thu lãi trên dưới 20 triệu đồng/vụ.

Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, để nông dân có thêm kinh nghiệm sản xuất, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc phối hợp với các ngành mở 13 lớp dạy nghề trồng lúa nước, mít nghệ, chăn nuôi bò, heo… cho 398 học viên; khuyến khích, động viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng địa phương; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ vốn, từ đầu năm đến nay các cấp Hội Nông dân trong huyện đã giúp 95 hội viên thoát nghèo. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả khả quan. Trong năm, toàn huyện có 2.876 hội viên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, tăng 1.583 hộ so với năm 2012.

Chăn nuôi cừu kết hợp trồng lúa, rau màu mang lại nguồn thu nhập ổn định
cho nhiều nông dân xã Bắc Sơn.

Ông Trương Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Bắc, cho biết: Để tạo điều kiện hơn nữa trong việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho hội viên, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tăng gia sản xuất, xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình liên tịch nhằm tạo vốn, hỗ trợ dịch vụ, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, đào tạo nghề... từng bước tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.