Thanh Hải: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

(NTO) Là xã miền biển của huyện Ninh Hải, Thanh Hải có bờ biển dài hơn 4km, trên 320 phương tiện tàu thuyền các loại, với khoảng 2.500 lao động thường xuyên đánh bắt trên biển.

Xác định tầm quan trọng của công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng biển, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Thanh Hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh tuyến biên giới biển.

Đồn Biên phòng 408 trao Nhà tình nghĩa cho hộ nghèo xã Thanh Hải.

Đồng chí Lê Thành Nhựt, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phối hợp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng 408 đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Nghị định số 31 Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, Nghị định 30 của Chính phủ về huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo… Nhờ vậy nhận thức về chủ quyền biển đảo và trách nhiệm giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới biển của cán bộ, nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Hằng năm, UBND xã cùng với lực lượng Biên phòng tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho hơn 1.000 hộ ngư dân có phương tiện đánh bắt trên biển sử dụng các thiết bị liên lạc, định vị đường ống dẫn khí trên biển để tránh va đập; tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện các quy định về đánh bắt, khai thác hải sản. Các tổ an ninh trên biển thường xuyên phối hợp với bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát các phương tiện trước khi xuất bến, kịp thời ngăn chặn tình trạng sử dụng vật liệu nổ khai thác hải sản.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh biên giới, lực lượng quân sự-công an xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng 408 tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển, cứu hộ cứu nạn; vận động, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trong các đợt mưa bão. Bên cạnh đó, việc củng cố và nâng cao trách nhiệm cho các tổ tự quản về an ninh trật tự, đặc biệt là địa bàn 3 thôn hoạt động nghề biển là Mỹ Tân 1, Mỹ Tân 2 và Mỹ Hiệp được địa phương chú trọng thực hiện. Đến nay, toàn xã có 6 tổ an ninh trên biển và 32 tổ nhân dân tự quản khu vực đầm bãi, trên biển và bến neo đậu tàu thuyền, với trên 300 thành viên tham gia. Đây là hạt nhân nòng cốt để đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Mọi thông tin quan trọng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, hoạt động của các loại tội phạm, những hành vi xâm hại ngư trường hay xâm phạm chủ quyền vùng biển được bà con ngư dân, thành viên của các tổ tự quản nhanh chóng thông báo đến các cấp chính quyền và phối hợp tích cực với Đồn Biên phòng xử lý, giải quyết.

Không chỉ chú trọng các mặt công tác chính trị, xã Thanh Hải còn tích cực hưởng ứng chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Từ năm 2009 đến nay, xã đã vận động trao 12 nhà “Mái ấm tình thương” và Nhà tình nghĩa cho 12 hộ nghèo. Trong mỗi đợt vận động, có sự tham gia của Mặt trận, đoàn- thể địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 408, qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân- dân tuyến biển và góp phần nâng cao hiệu quả, ý nghĩa của “Ngày Biên phòng toàn dân” .

Bằng những việc làm phù hợp điều kiện thực tế và sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, thế trận biên phòng toàn dân ở xã Thanh Hải ngày càng được củng cố vững chắc. Phát huy những kết quả đạt được, xã Thanh Hải tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, đẩy mạnh vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở địa bàn biên giới biển, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo chuyển biển tích cực về phát triển kinh tế-xã hội địa phương.