Thủ tướng hội kiến Tổng thống Mông Cổ

Chiều 21/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagin Elbegdorja đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagin Elbegdorja, chiều 21/11.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagin Elbegdorja thăm cấp Nhà nước Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Mông Cổ đạt được trong thời gian qua, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Mông Cổ trong khu vực và trên trường quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự ủng hộ quý báu nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Việt Nam coi trọng và mong muốn cùng với Mông Cổ đưa quan hệ hữu nghị truyền thống tiếp tục phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagin Elbegdorja trân trọng cảm ơn những tình cảm hữu nghị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn, đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ là quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp, luôn được mở rộng và phát triển trên tinh thần gần gũi, hỗ trợ lẫn nhau.

Tổng thống Tsakhiagin Elbegdorja cho biết vừa cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có cuộc hội đàm thành công, qua đó thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, sản xuất dược phẩm, y học và các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như an ninh, quốc phòng, dầu khí, kinh tế, thương mại, du lịch, thực phẩm,… Tổng thống Tsakhiagin Elbegdorja mong muốn Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm triển khai các thỏa thuận vừa được ký kết, đồng thời mong muốn hai bên tăng cường ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt ủng hộ Mông Cổ tham gia vào các tổ chức quốc tế và khu vực.

Nhận định kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước còn khiêm tốn, Tổng thống Tsakhiagin Elbegdorja khẳng định Mông Cổ luôn mở cửa chào đón các nhà đầu tư Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, làm ăn lâu dài. Đồng thời mong muốn Việt Nam trở thành cầu nối giữa Mông Cổ với các nước ASEAN.

(Ảnh: Chinhphu.vn)

Đồng tình với những ý kiến của Tổng thống Tsakhiagin Elbegdorja, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc; khẳng định Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Mông Cổ tham gia vào các tổ chức của Liên hợp quốc và các tổ chức khu vực.

Nhấn mạnh tiềm năng trao đổi thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh đoàn doanh nghiệp Mông Cổ tháp tùng Tổng thống đến Việt Nam lần này để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh đó, mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, văn hóa, giáo dục.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt phiên họp Ủy ban liên Chính phủ để tiếp tục thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới và tổ chức kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mông Cổ - Việt Nam vào năm 2014 một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Nguồn www.chinhphu.vn