Hội Cựu Chiến binh Ninh Phước: Đi đầu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(NTO) Hội CCB huyện Ninh Phước hiện có 816 hội viên, sinh hoạt ở 10 hội CCB xã, thị trấn và 60 chi hội CCB thôn, khu phố. Hầu hết các hội viên luôn tích cực phối hợp cùng các đoàn thể giữ gìn ANTT ở địa phương.

Đặc biệt, từ khi Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an triển khai ký kết về phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Hội đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, nâng cao nhận thức từng hội viên, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Để công tác tuyên truyền được hiệu quả, các cấp Hội xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương. Đơn cử như ở xã Phước Vinh, tình hình ANTT khá phức tạp, nên Hội CCB xã gồm 47 hội viên chia thành 2 bộ phận thường trực và 5 chi hội ở 5 thôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Mục vụ giáo xứ, tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn ANTT; phối hợp với Linh mục quản xứ cùng quan tâm răn dạy, giáo dục những công dân có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, thông qua các buổi sinh hoạt lồng ghép, Huyện hội đã tổ chức được 210 buổi tuyên truyền về Luật Đất đai; Luật Khiếu nại tố cáo; Luật Giao thông đường bộ… cho hơn 1.500 lượt cán bộ, hội viên, quần chúng tham gia; phối hợp với Công an cơ sở tổ chức 354 buổi họp dân với hơn 20.000 người tham gia. Các mô hình quần chúng tự quản về ANTT do Hội CCB huyện Ninh Phước triển khai cũng đang phát huy hiệu quả cao như: Mô hình tổ tự quản, họ tộc tự quản, tổ nhân dân tự quản, tổ an ninh xung kích... Toàn huyện hiện có 12 tổ tự quản, 15 tổ hòa giải và đội dân phòng hoạt động nề nếp, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân; đã hòa giải thành 70 vụ tranh chấp, nhận quản lý giáo dục 23 đối tượng, tổ chức cho 23 đối tượng kiểm điểm trước dân và vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú. Ngoài ra còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức kiểm điểm 201 đối tượng, lập hồ sơ quản lý 71 đối tượng. Nhờ làm tốt công tác quản lý từ cơ sở, trong thời gian qua, Hội CCB huyện cung cấp cho lực lượng công an gần 1.000 nguồn tin, trong đó có 783 nguồn tin có giá trị. Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ cùng Công an tổ chức tuần tra gần 200 lượt, qua đó, phát hiện nhiều vụ trộm cắp, xử lý 116 trường hợp vi phạm giao thông, 2 vụ trộm xe máy,..xử phạt hành chính 42 triệu đồng.

Ông Phan Văn Khanh, Chủ tịch Hội CCB huyện Ninh Phước, cho biết: Để phong trào đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ở cơ sở gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chú trọng triển khai cho hội viên ký cam kết thực hiện ANTT, bản thân và gia đình không vi phạm ATGT, vi phạm pháp luật…nhằm nâng cao ý thức từng hội viên. Sự gương mẫu, tích cực của Hội CCB trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần giữ gìn ANTT ở địa phương.