Tăng cường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

(NTO) Thời gian qua, mặc dù cơ quan chức năng trong tỉnh đã tích cực kiểm tra, xử lý, song tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại vẫn có chiều hướng gia tăng.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hoành, Trưởng Phòng nghiệp vụ Chi cục Quản lý thị trường, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc với nhiều phương thức khác nhau. Đáng lo ngại, hàng lậu không chỉ được tiêu thụ ở thành thị mà còn len lỏi đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa với mức độ ngày càng nhiều, gồm các mặt hàng chủ yếu như: thuốc lá ngoại, mũ bảo hiểm, quần áo, giày dép, điện thoại, xe đạp điện, phụ tùng ô-tô…

 
Mũ bảo hiểm kém chất lượng được lực lượng QLTT tịch thu và tiêu hủy. Ảnh: Hàn Dạ nguyệt

Gian lận thương mại cũng diễn ra trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ lợi dụng hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ trái phép nguyên liệu, vật liệu tạm nhập để tái xuất thị trường nội địa, đến thu gom hàng miễn thuế tại khu thương mại, khu kinh tế cửa khẩu để đưa sâu vào nội địa tiêu thụ. Các đối tượng còn gian lận về thuế bằng cách sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng khác có cùng chủng loại với số hàng lậu để hợp thức hóa, vận chuyển hàng dư so với hóa đơn, kê khai giá thấp hơn nhiều lần so với giá thực tế để trốn thuế. Không thua kém, vi phạm về hàng giả, nhãn hàng hóa cũng rất phổ biến, nhiều nhất là hàng nhập khẩu, gây khó khăn trong việc nhận biết và làm căn cứ để lựa chọn hàng hóa của người tiêu dùng.

Từ thực tế bức xúc, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh (Ban Chỉ đạo 127) đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 16.369 vụ, xử lý 9.504 vụ vi phạm, tịch thu hàng hóa và xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 16,2 tỷ đồng. Hoạt động quản lý nhà nước đối với sản xuất, kinh doanh trên thị trường có hiệu quả không những góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, ổn định thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, mà còn “lật tẩy” nhiều “chiêu” móc túi tiền của người tiêu dùng hết sức tinh vi. Đơn cử như đợt kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 13/2013/CT-UBND ngày 16-5-2013 của UBND tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp kiểm tra 41 cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu, qua đó đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm về đo lường, 2 trường hợp vi phạm về chất lượng. Đặc biệt, có 2 cửa hàng cài đặt chíp điện tử để gian lận dẫn đến sai số về đo lường cao. Cụ thể, Chi nhánh Cty CP dầu khí Bảo Tín (Phương Cựu, Phương Hải, Ninh Hải) làm thay đổi đặc tính đo lường của phương tiện sai số 6,2% thu lợi bất chính hơn 6,5 triệu đồng; Doanh nghiệp tư nhân Vi Hồng (Hòa Thạnh, An Hải, Ninh Phước) làm sai số 6,9%, thu lợi bất chính hơn 29,5 triệu đồng. Qua kiểm tra, xử lý, hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã được chấn chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoành, cho biết: Nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng vào những tháng cuối năm, nhất là dịp Tết Giáp Ngọ 2014 cao nên giới đầu cơ, buôn lậu thường “găm hàng” kiếm lời, tình trạng buôn lậu sẽ phức tạp hơn. Lường trước những khó khăn, Ban Chỉ đạo 127 đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan thành viên tăng cường kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau tết. Chú trọng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, kê khai giá, niêm yết giá; quản lý giá sữa và sản phẩm sữa trên địa bàn; hoạt động tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng đường cát. Đối tượng vi phạm sẽ bị “nêu tên, chỉ mặt”, nghiêm khắc xử phạt.