Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp khách quốc tế

Chiều 28/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lần lượt tiếp Thủ hiến bang Berlin (Đức) K. Wowereit và Thủ hiến vùng lãnh thổ Bắc Australia Adam Giles, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Thủ hiến bang Berlin K. Wowereit. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại buổi tiếp Thủ hiến bang Berlin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Việt Nam-Đức có quan hệ hữu nghị tốt đẹp và đang phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ và hợp tác trên các diễn đàn đa phương, nhất là kể từ khi hai bên tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Việt Nam rất coi trọng và mong muốn cùng với Đức tiếp tục thúc đẩy mạnh hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế còn rất lớn và đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các dự án mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận; đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo… giữa Việt Nam và Đức nói chung.

Cảm ơn Chính phủ Đức đã tài trợ ODA cho Việt Nam khoảng 1,5 tỷ USD, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ này và mong muốn Đức tiếp tục duy trì tài trợ ODA cho Việt Nam.

Thủ tướng cũng cảm ơn và mong muốn Chính phủ Đức tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để công đồng người Việt sinh sống, học tập tại Đức hòa nhập tốt với nước sở tại, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của Đức và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Thủ hiến bang Berlin Wowereit đánh giá cao những bước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường thành công và mạnh mẽ của Việt Nam; bày tỏ vui mừng sau 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, hai bên đã và đang triển khai tích cực nhiều thỏa thuận quan trọng như: Ngôi nhà Đức tại TPHCM, Trường Đại học Việt-Đức, Dự án tuyến xe điện ngầm tại TPHCM…

Thủ hiến bang Berlin cho biết, nhiều doanh nghiệp, các nhà quản lý, nhà giáo dục Đức cùng sang thăm Việt Nam lần này mong muốn đẩy mạnh hợp tác với phía Việt Nam. Đức cũng sẽ tổ chức hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về kinh tế Đức tại TPHCM trong năm 2014. Thủ hiến bang Berlin đánh giá cao vai trò, vị trí của cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Berlin đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Berlin…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thủ hiến vùng lãnh thổ Bắc Australia Adam Giles.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

* Hoan nghênh ngài Adam Giles, Thủ hiến vùng lãnh thổ Bắc Australia, sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Australia, cho rằng chuyến thăm sẽ là đóng góp thiết thực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; khẳng định Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Australia sang hợp tác đầu tư và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, lao động việc làm, du lịch, an ninh quốc phòng; mong muốn Australia tiếp tục viện trợ ODA cho Việt Nam ở mức cao; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt đang học tập, làm ăn, sinh sống ở Australia có cuộc sống ổn định.

Thủ hiến vùng lãnh thổ Bắc Australia cho biết, Australia coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở châu Á; luôn mong muốn cùng Việt Nam nỗ lực và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, khai khoáng, năng lượng, chế biến thực phẩm...

Ngài Adam Giles mong muốn, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Bắc Australia sang hợp tác đầu tư; đồng thời Bắc Australia cũng luôn hoan nghênh, chào đón các doanh nghiệp của Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội, thúc đẩy hợp tác đầu tư vào Australia, vì lợi ích thiết thực của cả hai bên.

Ngài Adam Giles cũng cho biết, ở Bắc Australia, cộng đồng người Việt đang học tập, làm ăn, sinh sống có số lượng lớn. Cộng đồng người Việt luôn chấp hành tốt luật pháp cũng như đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của nước sở tại.

Nguồn www.chinhphu.vn