Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Hoàng tử Anh

Chiều 24-9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thân mật Hoàng tử Anh-Công tước xứ York Andrew Albert Christian Edward,đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp thân mật Hoàng tử Anh Andrew. Ảnh VGP/Từ Lương

Chào đón Hoàng tử Andrew trở lại thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Năm 2013 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Anh, hai nước đã và đang phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 3 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Đặc biệt, việc lần đầu tiên Tổng Bí thư Việt Nam thăm Anh tháng 1/2013 vừa qua là một sự kiện quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Việt Nam mong sớm đón Nữ hoàng Anh và Thủ tướng Anh sang thăm Việt Nam.

Do tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong Hoàng tử với vai trò và ảnh hưởng của mình tiếp tục thúc đẩy để có thêm nhiều doanh nghiệp Anh đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh đầu tư lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi. Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao sự ủng hộ của Hoàng gia và Chính phủ Anh đối với việc phát triển quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên thời gian qua tích cực nghiên cứu, thúc đẩy dự án thành lập trường Đại học Việt-Anh tại Đà Nẵng. Đồng thời, đề nghị phía Anh giúp các chương trình dạy tiếng Anh tại Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn.

Hoàng tử Andrew bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Hoàng tử khẳng định, Chính phủ Anh luôn ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU), nhất là trên lĩnh vực kinh tế; đồng thời nhấn mạnh, hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và đang tiếp tục có những bước phát triển tích cực, ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Anh.

Hoàng tử Andrew mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhấn mạnh sẽ tích cực ủng hộ để dự án Đại học Việt-Anh đạt được hiệu quả như Chính phủ hai bên mong muốn.

Anh là nhà đầu tư tiềm năng tại Việt Nam. Tính đến tháng 12/2012, Anh có 162 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 2,5 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp lớn của Anh đã và đang hoạt động thành công tại Việt Nam.

Nguồn chinhphu.vn