Thuận Bắc: Thu hoạch trà lúa sớm vụ hè - thu

(NTO) Vụ lúa hè thu năm nay huyện Thuận Bắc xuống giống 610 ha, hiện trà lúa sớm gần 400 ha gieo vào đầu tháng 5 đã chín rộ, bà con đang tập trung thu hoạch.

Xã Bắc Phong là vùng trọng điểm lúa của huyện. Thời điểm hiện nay cánh đồng suối Chinh, suối Đế ở thôn Mỹ Nhơn trải dài một màu vàng ươm. Ngày 26-8 dù đã quá trưa nhưng trời vẫn âm u, bà con làm việc “thông tầm” tránh những cơn mưa bất chợt làm giảm năng suất.

Nông dân thôn Mỹ Nhơn (xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc) thu hoạch lúa hè thu 2013,
năng suất đạt 6- 6,5 tấn/ha. Ảnh: Sơn Ngọc

Anh Phạm Thận, người ở thôn, cho biết: Thông thường sản xuất vụ hè - thu gặp khó khăn do thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng đến năng suất. Tuy nhiên, năm nay trời có mưa đều nên lúa phát triển tốt, hạt lép ít, năng suất khá, ruộng nhà tôi đạt hơn 7 tấn/ha, tương đương vụ đông - xuân, trong khi giá lúa tươi bán tại ruộng 4.500 đồng/kg, cao hơn vụ đông - xuân 500 đồng/kg, nên lãi 2 triệu đồng/sào.

Không như xã Bắc Phong, trà lúa sớm của bà con nông dân thôn Kiền Kiền 1, xã Lợi Hải bị ngã vì các cơn mưa do ảnh hưởng bão số 7 vừa qua, nên năng suất đạt thấp, bình quân 5 tấn/ha. Do bị ngập nước, máy gặt không vào ruộng được nên bà con phải thuê công cắt, giá 400 ngàn đồng/sào, cao gấp đôi so với gặt máy. Anh Nguyễn Văn Dần, cho hay: Diện tích trà lúa sớm của thôn khoảng 20 ha. Do ruộng trũng bị ngâm nước nên năng suất giảm 10%, bình quân đạt 5,5 tạ/ sào, thấp hơn vụ đông - xuân 1 tạ, đã vậy lại phải thuê công cắt giá cao, nên sau khi trừ chi phí hộ trồng lúa chỉ lãi khoảng 1,3 triệu đồng/sào.

Độ khoảng vài ngày nữa bà con thu hoạch xong trà lúa sớm. Riêng hơn 200 ha trà lúa muộn gieo vào cuối tháng 5 đến giữa tháng 9 mới chín. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay nhờ có mưa thường xuyên cung cấp nước tưới dồi dào nên trà lúa muộn phát triển tốt, nhiều khả năng năng suất bình quân sẽ đạt khoảng 6 tấn/ha.