Đẩy mạnh hợp tác về rà phá bom, mìn nhân đạo

Chiều 26-3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Đại sứ Stephen Husy, Giám đốc Trung tâm quốc tế Geneve về rà phá bom, mìn nhân đạo.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hợp tác của Trung tâm quốc tế Geneve về rà phá bom, mìn nhân đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh của Việt Nam; xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh ở Việt Nam; cung cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bom, mìn cho Việt Nam…

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Stephen Husy,
Giám đốc Trung tâm quốc tế Geneve về rà phá bom, mìn nhân đạo, chiều 26/3.
Ảnh: VGP/Từ Lương

Bên cạnh đó, hỗ trợ thúc đẩy lộ trình Việt Nam tham gia công ước về phòng chống bom đạn chùm thông qua các hoạt động tư vấn lập kế hoạch; nâng cao năng lực cán bộ thực hiện và quản ý dự án; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thành công trong lĩnh vực giáo dục về phòng chống bom, mìn sau chiến tranh.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng, số lượng bom, mìn, vật nổ còn sót sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800.000 tấn. Toàn quốc có 9.284/10.511 xã đang bị ô nhiễm bom, mìn. Tổng diện tích ô nhiễm là 6,6 triệu ha, chiếm 21,12% diện tích cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác trong lĩnh vực khắc phục bom, mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh, trong quá trình xây dựng chiến lược, huy động và quản lý nguồn lực. Việt Nam, cam kết phối hợp chặt chẽ với Trung tâm quốc tế Geneve về rà phá bom, mìn nhân đạo trong triển khai hoạt động các chương trình.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Stephen Husy cho biết Trung tâm quốc tế Geneve về rà phá bom, mìn nhân đạo là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đặt tại Thụy Sỹ. Từ năm 2008, trung tâm này đã hỗ trợ một số cơ quan chức năng của Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về chăm sóc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ do bom, mìn gây ra.

Ông Stephen Husy khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các cơ quan hữu quan của Việt Nam thực hiện các chương trình đã ký kết góp phần khắc phục hậu quả của bom, mìn vì mục đích nhân đạo sau chiến tranh để người dân có cuộc sống an toàn và bình yên hơn khi chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm.

Nguồn chinhphu.vn