Ông Lê Tấn Báu- nông dân bám đất làm giàu

(NTO) Được sự giới thiệu của anh Lê Đình Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân Tp. Phan Rang Tháp Chàm, chúng tôi đến khu phố 6, phường Phủ Hà tìm gặp ông Lê Tấn Báu, nông dân tiêu biểu sản xuất giỏi của thành phố.

Từ 4 ha đất, ở khu phố 10, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang Tháp Chàm, ông Báu quyết định đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp. Ban đầu gặp không ít khó khăn trong sản xuất vì thiếu vốn và kinh nghiệm, nhưng vợ chồng ông quyết chí bám đất, bám vườn để sản xuất.

Vào thời gian rãnh, ông Báu chăm sóc cây cảnh vui tuổi già.

Ông dành 2 ha đất trồng 30 gốc dừa xiêm, xen canh với chuối và rau mồng tơi.. 2 ha đất để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm 2008, ông vay vốn ngân hàng đầu tư mua 5 con bò cái sinh sản và 4 con dê. Do ở thành phố nên thức ăn cho bò, dê gặp khó khăn, nên hằng năm khi vào mùa vụ, ông đi về các vùng nông thôn để mua rơm rạ, lá cây, kết hợp với cám tổng hợp dành làm thức ăn cho bò, dê. Nhờ chịu thương, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, ông Báu dần dần nhân số lượng đàn bò, dê lên 75 con. Mỗi năm, đàn dê sinh sản 2 lứa, giá dê con bán ra 1,5 triệu đồng/con. Chỉ riêng 40 con bò cái sinh sản giúp ông thu nhập hơn 40 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, mỗi năm gia đình ông còn thu hơn 20 triệu đồng từ 2 ha dừa xiêm, chuối và rau mồng tơi. Với thu nhập này, cuộc sống gia đình ông từng bước được cải thiện, sửa sang được nhà cửa và mua sắm nhiều phương tiện sinh hoạt. Ngoài ra, ông Báu còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động ở địa phương, với thu nhập 1.400.000 đồng/tháng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Lê Tấn Báu còn là Chi hội trưởng Hội Nông dân khu phố 6 gương mẫu, tận tụy với công việc, sẵn sàng giúp đỡ mọi người cũng như chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế sản xuất để cùng nhau phát triển kinh tế.