Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 27-12, Tòa án nhân dân Tp.Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 15 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Văn Bắc (SN 1997), trú tại phường Thanh Sơn về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Do quen biết anh Trương Khắc Dũng là chồng của chị Trương Thị Hoàng Hạnh, ở phường Đài Sơn (đã chết), Bắc lên kế hoạch tống tiền chị Hạnh. Vào ngày 19-7-2012, Bắc mạo danh là Sửu A Lìn, viết thư và nhiều lần gọi điện thoại trực tiếp nói chị Hạnh phải trả số tiền 65 triệu đồng mà chồng chị đã vay, nếu không sẽ làm hại hai mẹ con chị. Sau khi nhận được lá thư thứ 2 vào ngày 6-8-2012, chị Hạnh đã làm đơn tố cáo Bắc. Sau đó, cơ quan điều tra xác minh và ra lệnh bắt khẩn cấp Bắc.

►Cùng ngày, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm xét xử sơ thẩm các bị cáo Lê Minh Khôi (SN 1994), ở huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa); Lê Minh Thiện (SN 1992), ở xã Thành Hải về tội “Cướp giật tài sản” và Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1990), ở tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 26-7-2012, Thiện mượn xe chở Khôi đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu. Đến 18 giờ 10 phút cùng ngày, thấy chị Đoàn Thị Hằng đeo dây chuyền chở bạn đi hướng Tháp Chàm về Phan Rang, Khôi chạy xe áp sát và Thiện ngồi sau giật được dây chuyền. Thực hiện xong hành vi cướp giật, hai tên đem đi bán, nhưng không thành, sau đó nhờ Điệp bán giùm. Dù biết là dây chuyền do phạm tội mà có, nhưng Điệp vẫn tiêu thụ, bán được gần 3 triệu đồng. Số tiền trên, các bị cáo với nhóm bạn đã cùng nhau mua ma túy về sử dụng.

Với các hành vi trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Minh Thiện 30 tháng tù giam, Lê Minh Khôi 24 tháng tù giam và Nguyễn Thị Ngọc Điệp 6 tháng tù giam.