Quảng Sơn: Mới đầu vụ, mía đã “đắng” !

(NTO) Dù mới bước vào đầu vụ thu hoạch, nhưng người trồng mía ở xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) đã thấp thỏm với nỗi lo thất thu trong niên vụ năm nay, khi sản lượng và chữ đường cây mía xuống thấp hơn mọi năm.

Nông dân Đình Đức, thôn Thạch Hà, cho biết, năm nay gia đình trồng hơn 2 ha mía và đã thu hoạch hơn 1,7 ha nhưng chỉ đạt khoảng gần 65 tấn mía (khoảng 45 tấn/ ha), chữ đường lại chưa đạt tới 9. Với giá mua hiện tại là 900.000 đồng/tấn (10 chữ đường), trừ đi các chi phí khác năm nay xem như không có lãi. Ông Võ Minh Hùng, thôn Thạch Hà 2, trĩu lòng hơn khi năm nay đầu tư trồng đến 15 ha mía, nhưng chữ đường và sản lượng lại rất thấp. “Mía đã thu hoạch gần 12 ha, nhưng chỉ đạt khoảng trên 500 tấn ( khoảng 45 - 50tấn/ ha), chữ đường lại chỉ đạt từ 8 đến 8,5, giá lại thấp hơn 100.000 đồng/tấn so với vụ trước, cộng thêm các chi phí khác chưa tính cũng thấy lỗ nặng- anh Hùng bộc bạch.

Nông dân xã Quãng Sơn thu hoạch mía tại vùng Suối Mây.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, một trong những nguyên nhân chính là do lượng mưa năm nay không đều, tháng nắng kéo dài đã ảnh hưởng đến sản lượng và chữ đường; đặc biệt tại những vùng không chủ động nước, sản lượng mía dự báo sẽ xuống dưới 40 tấn/ha.

Nếu ở thời điểm đầu vụ năm trước giá mía 1 triệu đồng/tấn, cao hơn giá hiện tại 100.000 đồng, sản lượng thu hoạch trung bình đạt từ 60-70 tấn/ ha, chất lượng đạt vào khoảng 10 chữ đường, trừ đi các khoảng chi phí người trồng mía thu lãi từ 30 – 40 triệu/ ha. Năm nay việc giá mía thấp, sản lượng và chữ đường không đạt, cộng thêm vào đó là giá thuê công chặt 160.000-170.000 đồng/ người/ tấn (cao hơn 30.000-40.000 đồng so với năm trước ) vì vậy dù chỉ mới bước vào đầu vụ thu hoạch nhưng nhiều người trồng mía đã phải nếm vị “đắng”. Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi nhiều nông dân cho biết, năm nay việc trừ tạp chất của nhà máy đường cũng cao đã phần nào gây thêm nỗi lo cho người trồng. Năm trước mỗi tấn mía chỉ trừ tạp chất vào khoảng 3-4%, năm nay lại trừ từ 7-8 %, như vậy mỗi tấn mía người trồng sẽ mất thêm từ 70-80kg.

Được biết, năm nay Công ty CP Mía đường Phan Rang sẽ tiến hành thu mua trên toàn huyện Ninh Sơn, với diện tích 2.453.8 ha, sản lượng ước tính khoảng từ 115.000 – 116.000 tấn. Riêng diện tích mía xã Quảng Sơn vào khoảng trên 2.000 ha. Theo thống kê từ Trạm Thu mua nguyên liệu mía đường Ninh Sơn thì tính đến hết ngày 12-12, tức sau gần một tháng phát lệnh mua chính thức, đơn vị đã thu mua khoảng 23.500 tấn, và theo kế hoạch vào khoảng cuối tháng 4- 2013 đợt thu mua sẽ kết thúc.