Tuổi trẻ Ninh Thuận với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

(NTO) Trong những năm qua, tuổi trẻ tỉnh nhà luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, cống hiến sức trẻ, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh và phát triển. Thể hiện rõ nét qua phong trào là “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đảm nhận 1.006 công trình, phần việc thanh niên, trị giá gần 3,457 tỷ đồng; điển hình như: “Di dời các đường truyền số liệu và số thuê bao từ MDF1 sang MDF2 và nhà cáp”,“Duy tu, bảo dưỡng hệ thống pin mặt trời”, “Làm đường vào nhà nội trú dân nuôi”, “Đoạn đường thanh niên”, “Vườn rau thanh niên”, sửa chữa hệ thống điện dân dụng cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa. Phối hợp Công ty Điện lực Ninh Thuận triển khai chương trình thay mới 25.613 bóng đèn compact tiết kiệm điện cho 16.355 hộ gia đình, thu hút hơn 11.000 lượt ĐVTN tham gia.

Đoàn viên Thanh niên huyện Ninh Sơn tham gia nạo vết kênh mương nội đồng. Ảnh: Thanh Long

Tỉnh đoàn đảm nhận 5 mô hình thâm canh cây lúa nước có tổng diện tích 49,5 ha và 1 mô hình thâm canh cây bắp lai có diện tích 3 ha, với tổng số tiền của hai dự án trên 793 triệu đồng. Qua đó giúp thanh niên dân tộc thiểu số tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất cây trồng.

ĐV-TN Công ty Điện lực Ninh Thuận sửa chữa điện sinh hoạt cho người dân
xã Phước Dinh. Ảnh: V.M

Hoạt động tình nguyện ngày càng mở rộng về nội dung và nâng cao về chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng như: bảo vệ môi trường, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa… 5 năm qua, đã xây dựng 165 đội TNTN hiến máu, 3 CLB ngân hàng máu sống và trên 14.287 lượt ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo; sửa chữa điện dân dụng, nhà ở cho 946 hộ gia đình chính sách, xây dựng 33 căn nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa với tổng giá trị trên 800 triệu đồng; khám, cấp phát thuốc cho 15.422 người dân trên 749 triệu đồng. Xây dựng 60 CLB, đội, nhóm tuyên truyền với 2.135 ĐVTN, 3 đội TNXK bảo vệ môi trường với 60 thành viên, đảm nhận 372 công trình phần việc bảo vệ môi trường, tổ chức 350 đợt ra quân tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, ngày Môi trường Thế giới, môi trường nước; phát động vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy 850 m3 rác, đảm nhận 33 đoạn đường thanh niên tự quản; tu sửa và phát quang 39,5 km đường giao thông nông thôn với sự tham gia của trên 30.350 ĐVTN. Hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Tết trồng cây – Nhớ ơn Bác Hồ”, qua đó thu hút gần 35.000 ĐVTN và nhân dân tham gia trồng hơn 70.500 cây xanh. Điểm nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện là đội hình đa dạng hơn, coi trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, huy động nhiều nguồn lực, thu hút đông đảo các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Trong hoạt động xung kích bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát triển với nhiều cách làm sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham gia công tác tuyên truyền, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân và đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm. Cuộc vận động“Nghĩa tình biên giới, hải đảo” tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các diễn đàn trao đổi, nói chuyện về chủ quyền biên giới, hải đảo, viết thư thăm hỏi, động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; vận động quyên góp, ủng hộ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Các mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục củng cố và phát triển như: "Đội thanh niên xung kích an ninh”, "Chi đoàn dân quân tự vệ”, “Câu lạc bộ Thanh niên với pháp luật”…đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh- thiếu nhi tham gia.

Hoạt động xung kích trong thực hiện cải cách hành chính, toàn tỉnh đã có 3.292 đoàn viên công chức trẻ đăng ký thực hiện mô hình “một cửa”, 42 cơ sở Đoàn đăng ký phần việc thanh niên về xây dựng bộ hệ thống tiêu chuẩn văn bản pháp quy giúp tra cứu văn bản …

Thông qua phong trào “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, có thể nói chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn ngày càng nâng cao, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, hình thành lớp thanh niên ưu tú trên tất cả lĩnh vực đời sống, xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Hà Thị Nga,Huyện đoàn Ninh Sơn: Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của mỗi cán bộ Đoàn không chỉ nhạy bén, chủ động trong công việc mà còn biết tập hợp, phát huy vai trò của thanh niên khi họ tham gia vào tổ chức. Muốn vậy, phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong, xây dựng hình ảnh người cán bộ Đoàn năng động nhiệt tình với công việc để thu hút bạn trẻ tham gia vào tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn phải tiến hành toàn diện nhằm tăng sức mạnh của tổ chức Đoàn, qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về cơ chế chính sách, nguồn lực cho công tác Đoàn, bảo đảm thực hiện luân chuyển cán bộ theo năng lực và độ tuổi.

Phạm Vũ Kỳ Nguyên, Huyện đoàn Ninh Phước:Tôi tin tưởng rằng Đại hội lần này sẽ bầu chọn ra BCH Đoàn khóa mới đủ đức, đủ tài, am hiểu công tác cũng như nắm bắt kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên - thanh niên, để xây dựng tổ chức Đoàn thật sự là người bạn đồng hành với thanh niên. Có như vậy, phong trào Đoàn mới xuyên suốt và phát triển bền vững.

Tôi cũng mong thời gian tới, Đoàn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa 2 phong trào “5 xung kích” và “4 đồng hành”. Nội dung cần đi vào chiều sâu, hướng đến những phần việc cụ thể, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN, quan tâm hơn đến việc hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ĐVTN để họ có điều kiện nhiều hơn nữa học tập và cống hiến cho quê hương, đất nước n

Nguyễn Thiện Quang,Huyện đoàn Thuận Nam: Tôi mong muốn Nghị quyết đại hội lần này sẽ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh nhà; kết hợp hài hòa giữa việc khơi dậy, phát huy tính xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; chăm lo đáp ứng được nhu cầu, quyền lợi chính đáng cho ĐV-TN… BCH Tỉnh Đoàn khóa mới phải là một tập thể đoàn kết, là những người có năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình, bám sát cơ sở và có khả năng tham mưu, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.