Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản - In - Phát hành sách

Sáng 18-9, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngành Xuất bản - In và Phát hành sách Việt Nam (1952-2012).

Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Ngày 10/10/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 122/SL thành lập Nhà In quốc gia với nhiệm vụ thống nhất tổ chức và quản lý nhà in Chính phủ; điều chỉnh và đảm bảo việc in sách báo, tài liệu của chính phủ và các đoàn thể nhân dân; phổ biến lưu thông sách báo tài liệu trong nhân dân, giúp đỡ và hướng dẫn việc in và phát hành sách của các nhà xuất bản...

Sắc lệnh 122/SL đánh dấu bước phát triển mới của ngành Xuất bản, In và Phát hành sách cách mạng nước ta, thành lập cơ quan quản lý 3 khâu xuất bản - in - phát hành sách. Từ đó, ngày 10/10 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Xuất bản - In và Phát hành sách.

Ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn khẳng định, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về đội ngũ, cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thành tựu nổi bật nhất của ngành trong 60 năm qua là từ chỗ thiếu sách, toàn ngành đã phấn đấu vươn lên cung cấp đủ sách phục vụ nhu cầu sử dụng của xã hội với chất lượng nội dung và hình thức ngày càng cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, toàn ngành có 64 nhà xuất bản, khoảng 1.500 cơ sở in công nghiệp và 14.000 công ty, trung tâm phát hành sách với gần 50.000 cán bộ, công nhân viên thuộc mọi thành phần kinh tế.

Trong những năm gần đây, tổng số sách xuất bản tăng lên đáng kể. Nếu như năm 1975, toàn ngành đạt con số 2.905 tên sách và hơn 41 triệu bản thì đến năm 2011, số sách xuất bản lên tới 27.000 đầu sách với hơn 293 triệu bản, tăng hơn 9 lần về cuốn và gần 7 lần về số bản, nâng mức hưởng thụ về sách trên một đầu người lên 3,4 bản sách/người/năm.

Lĩnh vực in đã có bước tiến nhanh về năng lực công nghệ, được Chính phủ đánh giá là một trong 6 ngành "đã biết bỏ qua một số bước đi để phát triển thẳng vào thời kỳ hiện đại". Hợp tác quốc tế về xuất bản, in, phát hành sách được tăng cường và mở rộng với các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế khác, đặc biệt là hợp tác toàn diện với Lào và Campuchia. Hội Xuất bản Việt Nam là sáng lập viên của Hiệp hội Xuất bản châu Á -Thái Bình Dương (APPA).

Bộ trưởng Bộ Thông tin vàTruyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Bắc Sontrao tặng ngành bức trướng: "Ngành Xuất bản - In - Phát hành sách Việt Nam
60 năm truyền thống, phát triển và hội nhập". Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Đánh giá cao những thành tích mà ngành Xuất bản, In và Phát hành sách đã đạt được trong 60 năm qua, ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ngày 25/8/2004 về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Nguồn www.chinhphu.vn