Ngoại trưởng Clintơn: Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Inđônêxia, ngày 4-9, phát biểu tại cuộc gặp Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Xurin Pítxuvăn (Surin Pitsuwan) và Ủy ban các Đại diện thường trực ASEAN ở thủ đô Giacácta (Inđônêxia), Ngoại trưởng Mỹ Hilari Clintơn (Hillary Clinton) đã một lần nữa khẳng định cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ ASEAN hướng tới một cộng đồng chung vào năm 2015 và là một tổ chức khu vực quan trọng nhất trong việc bảo đảm, thúc đẩy hòa bình, an ninh, dân chủ và thịnh vượng ở Đông Nam Á.

Trong chuyến thăm Inđônêxia hai ngày 3 và 4-9, Ngoại trưởng Clintơn đã lần đầu tiên đến Ban thư ký ASEAN có trụ sở tại Giacácta. Trong cuộc gặp giữa quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ này với Tổng thư ký ASEAN Pítxuvăn và các Đại diện thường trực ASEAN, hai bên đã thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế. Ngoại trưởng Clintơn đã nhấn mạnh sự quan tâm của Mỹ về một vai trò trung tâm trong khu vực của ASEAN, một khu vực Đông Nam Á hòa bình, an ninh và ổn định. Ngoại trưởng Clintơn bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ ASEAN-Mỹ đang ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả hơn, cho biết Mỹ coi ASEAN như là trung tâm đối với sự ổn định khu vực và phát triển kinh tế ở châu Á-Thái Binh Dương.

Đề cập đến vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng mọi tranh chấp chủ quyền ở khu vực này cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tránh sử dụng vũ lực và không làm gia tăng căng thẳng liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi ASEAN và các bên liên quan nhanh chóng đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Ngoại trưởng Clintơn tuyên bố: "Mỹ mạnh mẽ cho rằng không bên nào được có bất cứ bước đi nào làm tăng căng thẳng hay có bất cứ hành động nào bị xem là ép buộc, đe dọa, để có lợi cho tuyên bố chủ quyền của bên đó". Ngoại trưởng Clintơn bày tỏ hy vọng ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt được những tiến bộ quan trọng trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 tới, tổ chức tại Campuchia.

Trước khi thăm Ban thư ký ASEAN, trong khuôn khổ chuyến thăm Inđônêxia lần này, Ngoại trưởng Clintơn đã hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Mati Natalêgaoa (Marty Natalegawa), chào xã giao Tổng thống Inđônêxia Xuxilô Bambang Yuđôyônô (Susilo Bambang Yudhoyono). Hai bên đã trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có việc đảm bảo tự do và an ninh hàng hải cũng như hòa bình và ổn định ở Biển Đông nói riêng và ở Đông Nam Á nói chung.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Inđônêxia cho biết Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ thể chế đối với ASEAN theo nhiều cách khác nhau. Mỹ là nước ngoài ASEAN đầu tiên cử đại diện thường trực tại ASEAN vào tháng 6-2010 nhằm thúc đẩy sự tham gia và hợp tác thường xuyên, hiệu quả và thiết thực hơn Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương Cớt Cambeo (Kurt M. Campbell) tổ chức cuộc họp hàng tháng với Ủy ban ASEAN tại Oasinhtơn (bao gồm các đại sứ ASEAN tại Mỹ), chia sẻ thông tin và trao đổi hợp tác về các vấn đề và dự án trong khu vực...

Sau khi thăm Inđônêxia, ngày 4-9, Ngoại trưởng Mỹ Clintơn lên đường tới Bắc Kinh (Trung Quốc) tiếp tục chuyến công du khu vực trước khi tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Nga.

Theo TTXVN