Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 6)

Hồi 4 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 4 giờ ngày 26-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

 
Đường đi của bão.
(Nguồn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Nam Đông Nam và Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Khu vực biển Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6. Biển động nhẹ.

Đề nghị thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên Biển Đông cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của Bão để có kế hoạch phòng tránh.

Nguồn Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận