11 năm tù giam về tội giết người

(NTO) Ngày 18-7, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo: Lê Anh Nhựt (SN 1997), Huỳnh Ngọc Sáng (1996) và Nguyễn Vũ Đạt (SN1998) cùng ngụ phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, về tội giết người vì cái nhìn “đểu” gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Theo cáo trạng: Vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 6-2-2012, Nhựt, Sáng, Đạt đi trên một chiếc xe đạp về nhà Nhựt. Đến một con hẻm trên đường Trần Phú, Nhựt thấy Vương Văn Linh nhìn về phía mình. Cho rằng đó là cái nhìn đểu, Nhựt bảo Sáng quay xe lại, kêu Đạt nhặt lấy cục gạch rồi đuổi theo Linh. Khi đuổi kịp, Sáng ép Linh vào lề đường và tát vào mặt Linh; Nhựt cầm cục gạch đứng cách khoảng 2 mét ném trúng đầu làm Linh ngã gục tại chỗ. Linh bị tử vong trên đường chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 10-2, Nhựt đến cơ quan điều tra đầu thú.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lê Anh Nhựt 8 năm tù giam, Huỳnh Ngọc Sáng 3 năm tù giam về tội giết người. Riêng Nguyễn Vũ Đạt chưa đủ 14 tuổi nên tòa buộc phải đưa vào trường giáo dưỡng. Đồng thời yêu cầu cha mẹ của 3 bị cáo có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân tổng số tiền trên 90 triệu đồng.