Việt – Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hành chính, công vụ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, những thỏa thuận đạt được trên các lĩnh vực hành chính và công vụ giữa hai cơ quan của Việt Nam – Lào sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, là điểm sáng trong các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào Khampan Philavong.

Ngày 18-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước CHDCND Lào Khampan Philavong, nhân dịp đồng chí cùng đoàn công tác đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Bộ Nội vụ hai nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành nội vụ hai nước đều có chung những vấn đề cần quan tâm và tháo gỡ vướng mắc như: cải cách hành chính, chính sách tiền lương, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức... Bởi vậy, lãnh đạo hai ngành cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, kiến nghị về chủ trương, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hành chính và công vụ của hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch nước cho rằng, những thỏa thuận đạt được trên các lĩnh vực hành chính và công vụ giữa hai cơ quan sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, là điểm sáng trong các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012.

Trước đó, sáng 18-6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nội vụ hai nước Việt Nam và Lào.

Theo bản ghi nhớ, Bộ Nội vụ Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác như tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước. Tổ chức các cuộc thăm và làm việc của cấp lãnh đạo; các chuyến thăm, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên ở cấp chuyên viên; các hội thảo, các khóa đào tạo chuyên môn ngắn hạn về các lĩnh vực công tác của hai bên.

Bộ Nội vụ Việt Nam cũng sẽ giúp đỡ về chuyên môn đối với Bộ Nội vụ Lào bằng việc cử chuyên gia sang để tư vấn, hỗ trợ việc nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật trong lĩnh vực công tác của hai bên; hỗ trợ nâng cao trình độ cho cán bộ của CHDCND Lào thông qua việc tiếp nhận 20 cán bộ, công chức Lào mỗi năm để đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, mỗi khóa đào tạo kéo dài một tháng. Hai bên thường xuyên thực hiện trao đổi thông tin tài liệu, kết quả nghiên cứu khoa học.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội đàm với Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào
Bounnhang Volachith.

* Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, ngày 18-6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam đến Thủ đô Vientiane bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 18 - 20/6. Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, đến chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong, chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu, đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Nguồn www.chinhphu.vn