Ninh Hải: Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin lần thứ I

(NTO) Huyện Ninh Hải vừa tổ chức Đại hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin lần thứ I (nhiệm kỳ 2012 – 2017) với sự tham gia của 100 đại biểu, đại diện cho toàn thể nạn nhân trong toàn huyện.

Theo kết quả khảo sát chưa đầy đủ vào tháng 10-2011, toàn huyện Ninh Hải có 838 nạn nhân tàn tật do di chứng chất độc hóa học và nhiễm chất độc da cam; trong đó có 261 nạn nhân sinh sau giải phóng, trên 80% số nạn nhân mất khả năng lao động. Sau khi có quyết định thành lập Ban vận động của UBND huyện, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Ninh Hải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình, nạn nhân nhiễm chất độc gia cam; động viên các nạn nhân tham gia các hoạt động xã hội; tham gia đấu tranh buộc Mỹ phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc hóa học mà quân đội Mỹ đã gây ra ở Việt Nam.