Xét xử vụ án làm giả giấy tờ và tổ chức người ra nước ngoài trái phép

Ngày 22-2, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo: Lê Thanh Đương ( SN 1964) , Nguyễn Thị Lý (SN 1962), Võ Thị Nương ( SN 1971), Phan Xuân Hùng ( SN 1976) cùng ngụ tại Bố Trạch, Quảng Bình; Lê Văn Thiệp (SN 1976) Nguyễn Tấn Sinh ( SN 1965) cùng ngụ Nha Trang, Khánh Hòa về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép” và Trần Quang Minh ( SN 1970), bị cáo đầu vụ, ngụ tại quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh thêm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”

(NTO) Theo cáo trạng, vào khoảng giữa năm 2008 đến cuối 2010, Trần Quang Minh làm nghề chạy xe ôm, hành nghề tại khu vực gần Lãnh sự quán Hàn Quốc (HQ) thuộc địa bàn quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Hành khách “ruột” của Minh là các cô gái lấy chồng HQ đến Lãnh sự quán xin hộ chiếu, visa. Minh “học lỏm” và nhận làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, visa cho những người xuất cảnh sang HQ.

 Minh đã tổ chức làm giấy tờ giả và đưa nhiều người sang HQ bằng con đường bất hợp pháp để thu lợi, bằng thủ đoạn sau:

Minh cấu kết với một số người đang sống tại HQ tìm hiểu thông tin gửi hồ sơ về cho Minh xử lý. Từ đó liên kết với  Lý, Đương, Nương, Hùng tìm “ khách hàng” về cho mình. Có được "khách hàng" Minh hướng dẫn họ ra Ninh Thuận gặp Thiệp, Sinh. Hai đối tượng này tiếp tục cùng móc nối với Võ Văn Tuấn, Võ Trọng Tiến, Nguyễn Hữu Hùng là Trưởng, Phó Công an các xã Hòa Sơn, Mỹ Sơn, Lâm Sơn ( huyện Ninh Sơn), nhờ họ nhập hộ khẩu khống và làm giấy chứng minh nhân dân (CMND) giả cho “khách hàng” của Minh. Có được CMND giả, các đối tượng vào gặp Minh tại TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Minh “hô biến” cho 34 "khách hàng" được xuất cảnh sang HQ (mỗi trường hợp Minh hưởng lợi 1.500USD đối với nữ, 2.000USD đối với nam), tổng số tiền bất chính Minh thu được là 73.000USD. Số tiền 6 bị cáo đã “có công” tìm “khách hàng”  đưa về cho Minh thu được là 27.000USD và 126,2 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa

 HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Quang Minh 6 năm tù giam, tịch thu sung công quỹ số tiền hơn 499 triệu đồng; Lê Thanh Đương 3 năm tù giam, nộp 20 triệu đồng; Nguyễn Thị Lý 2 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Tấn Sinh, Lê Văn Thiệp, Võ Thị Nương cùng chịu 2 năm 6 tháng tù treo, tổng số tiền 3 bị cáo nộp là 91 triệu đồng, Phan Xuân Hùng 2 năm tù treo (đã thi hành hình phạt và trả tự do tại tòa). HĐXX cũng đề nghị ông Tuấn (Trưởng công an xã Hòa Sơn) nộp vào công quỹ số tiền thu từ vụ làm ăn là 16,5 triệu đồng, Tiến ( Phó công an xã Mỹ Sơn) nộp 9 triệu đồng.