Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại tỉnh ta

Chiều ngày 11-2, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi với Phó Chủ tịch Quốc hội có Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp làm việc với đồng chí Tòng Thị Phóng.

(NTO) Đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã đi kiểm tra việc thi công tuyến đường ven biển Ninh Thuận. Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội về tầm quan trọng chiến lược của tuyến đường ven biển Ninh Thuận.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với đồng chí Tòng Thị Phóng,
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội về tiến độ thi công tuyến đường ven biển.

Với chiều dài 106 km, tuyến đường giao thông ven biển là huyết mạch quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận tăng trưởng nhanh, bền vững; đồng thời phục vụ đắc lực cho việc thi công, khai thác hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam tại địa bàn hai huyện Ninh Hải và Thuận Nam. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội tác động với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đầu tư vốn, giúp Ninh Thuận sớm hoàn thành đưa tuyến đường ven biển vào hoạt động. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận tầm quan trọng đặc biệt của tuyến đường ven biển Ninh Thuận. Đồng chí sẽ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giúp Ninh Thuận hoàn thành việc thi công tuyến đường ven biển.

Đồng chí Tòng Thị Phóng  với lãnh đạo tỉnh và các thành viên
Đoàn Công tác Quốc hội tại tuyến đường ven biển Ninh Thuận.

Trong buổi chiều cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng đến thăm cán bộ và đồng bào Chăm làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và gốm Bàu Trúc. Thời gian qua, được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh đã giúp các làng nghề ngày càng phát triển. Sản phẩm dệt thổ cẩm và gốm truyền thống của đồng bào Chăm được thị trường tiêu thụ ổn định. Các làng nghề thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm sản phẩm. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang tạo điều kiện thuận lợi nâng cao toàn diện đời sống cư dân địa phương.

 Các nghệ nhân làng dệt Mỹ Nghiệp chào mừng đồng chí Tòng Thị Phóng
và đồng chí Nguyễn Đức Thanh về thăm.
 
 
 Đồng chí Tòng Thị Phóng nói chuyện với cán bộ, nhân dân làng Chăm Mỹ Nghiệp.
 
 
Đồng chí Tòng Thị Phóng và đồng chí Nguyễn Đức Thanh thăm cơ sở dệt  thổ cẩm Mỹ Nghiệp.
 
 
Đồng chí Tòng Thị Phóng tặng quà
cho đồng bào Chăm làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.
 
 
 Đại diện nghệ nhân tặng hoa đồng chí Tòng Thị Phóng.
 
 
Đồng chí Tòng Thị Phóng và đồng chí Nguyễn Đức Thanh với đồng bào Chăm làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện sản xuất của nhân dân các làng nghề. Đồng chí biểu dương đồng bào Chăm làng nghề Mỹ Nghiệp, Bàu Trúc đoàn kết chung tay xây dựng đời sống nông thôn ngày càng khởi khắc. Biểu dương các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tích cực hỗ trợ tạo điều kiện giúp các làng nghề phát triển bền vững. Đặc biệt việc thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp của hai làng nghề là điểm sáng trong mô hình đoàn kết phát triển sản xuất cần được nhân rộng trên địa bàn tỉnh và nhân rộng trong cả nước. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục quan tâm, chăm lo giúp đồng bào các làng nghề có đủ điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất tạo thành thương hiệu được thị trường ưa chuộng. Bà con cần bảo tồn văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm gắn với hoạt động sản xuất, tạo thành mô hình kinh doanh mới. Đồng chí mong muốn các làng nghề phát huy tinh thần thân ái, đoàn kết,  xây dựng đời sống bà con ngày càng phát triển, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Nhân dịp đầu xuân mới Nhâm Thìn 2012, đồng chí Tòng Thị Phóng chúc đồng bào Chăm hai làng nghề gặt hái nhiều thành công mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh góp phần cùng nhân dân địa phương xây dựng Ninh Thuận ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Tòng Thị Phóng nói chuyện với cán bộ, nhân dân làng gốm Bàu Trúc.

 .... ân cần thăm hỏi đời sống, sản xuất của đồng bào Chăm làng Bàu Trúc.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội
tặng quà cho đồng bào Chăm làng nghề Bàu Trúc.

 Cán bộ, nhân dân làng nghề Bàu Trúc tặng hoa đồng chí Tòng Thị Phóng.

Các nghệ nhân làng Bàu Trúc biểu diễn văn nghệ và chế tác sản phẩm gốm
chào mừng đồng chí Tòng Thị Phóng về thăm.

 Đồng chí Tòng Thị Phóng  với cán bộ và nhân dân làng nghề Bàu Trúc.