Dũng cảm bắt đối tượng cướp giật

Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 20-11, anh Đặng Văn Quang và em trai là Đặng Mười cùng ở khu phố 1, phường Văn Hải đang đi xe máy trên đường Yên Ninh, phường Văn Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm nghe tiếng truy hô “cướp” của chị Phạm Thị Hồng, ở khu phố 2, phường Mỹ Bình. Cùng lúc đó, phát hiện hai đối tượng đang chạy xe máy hướng về Phan Rang với tốc độ cao. Anh Quang và Mười đã đuổi theo.

(NTO) Thấy vậy, tên cướp ngồi sau đã ném điện thoại vừa cướp giật được xuống đường hòng phi tang. Xác định chiếc điện thoại là bằng chứng quan trọng của vụ án, anh Mười dừng lại nhặt điện thoại, còn anh Quang tiếp tục đuổi theo hai tên cướp. Đến khu vực đầu làng Văn Sơn (giáp núi Đá Chồng) được sự hỗ trợ kịp thời của Công an phường Văn Hải và một số quần chúng khác, anh Quang đã bắt gọn hai đối tượng trên giao cho Công an phường Văn Hải xử lý.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng gồm: Nguyễn Thành Tâm (SN 1993) ở phường Văn Hải và Hồ Quang Trung (SN 1993) ở khu phố 3, phường Phủ Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai trước đó đã gây ra 2 vụ cướp giật điện thoại khác trên địa bàn thành phố.

Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp. Phan Rang – Tháp Chàm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tâm và Trung về tội cướp giật tài sản.