TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH:

Thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011- 2012

Đến với Trường THPT Phan Chu Trinh, chúng tôi ghi nhận không khí dạy và học nền nếp, sôi nổi của đội ngũ giáo viên và học sinh. Tuy đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục xây dựng trường nhưng thầy và trò khắc phục khó khăn thi đua dạy tốt, học tốt. Đây là năm học đầu tiên Trường THPT Phan Chu Trinh được thành lập và đi vào hoạt động, Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

(NTO) Trường THPT Phan Chu Trinh hiện có 23 cán bộ, giáo viên đạt chuẩn chuyên môn. Nhà trường tiếp nhận 239 học sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10, biên chế 6 lớp. Số đông học sinh là con em gia đình lao động nghèo ở các xã Bắc Sơn, Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải. Bước đầu, nhà trường được Sở GD&ĐT đầu tư xây mới 18 phòng học, 7 phòng chức năng và khối nhà hiệu bộ. Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng thầy và trò tập trung khắc phục, tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5-9- 2011. Lãnh đạo tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục cấp THPT tại xã Nhơn Hải, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp “trồng người” ở các xã ven biển huyện Ninh Hải.

Giờ lên lớp của cô và trò lớp 10, Trường THPT Phan Chu Trinh.

Thầy giáo Trương Minh Tám, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, số đông cán bộ, giáo viên nhà ở cách xa trường 20- 30 cây số, tuy vậy các thầy, cô giáo đến trường luôn bảo đảm đúng giờ, chuyên tâm dạy dỗ học sinh. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011- 2012, tập thể giáo viên đoàn kết tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Hoạt động dạy và học của nhà trường gắn với phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tiếp tục thực hiện việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên thi đua làm theo lời Bác”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Nói lời yêu thương” do Sở GD&ĐT phát động vào đầu tháng 10- 2011. Toàn trường nỗ lực phấn đấu đến cuối năm học bảo đảm duy trì sĩ số đạt trên 95%; có 90% số học sinh lên lớp thẳng và có 20 % xếp loại học tập khá, giỏi. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu tiên tiến; có 2 tổ chuyên môn tiên tiến và 1-2 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại trong hoạt động dạy học của nhà trường hiện nay là thầy và trò bị nước lũ “uy hiếp” vào những tháng mùa mưa, bởi vị trí nhà trường nằm giữa đập tràn Mỹ Tường 1 và Khánh Phước thuộc tuyến đường Kiền Kiền- Vĩnh Hy, khi trời mưa lớn, nhà trường bị cô lập do nguồn nước từ núi Chúa đổ ra chảy rất xiết. Những buổi chiều có mưa lớn, Ban giám hiệu cho học sinh nghỉ học sớm trở về nhà tránh bị nước lũ cô lập. Đồng chí Trần Đồng Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hải đề nghị Sở Giao thông vận tải khảo sát xây cống thoát lũ thay cho đập tràn Mỹ Tường 1 và Khánh Phước. Xây cống thoát lũ sẽ bảo đảm cho học sinh và nhân dân địa phương đi lại an toàn trong mùa mưa bão; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trong năm học 2011- 2012.