Bàn giao nhà Đại đoàn kết theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Thuận Bắc

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2024), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), ngày 15/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Thuận Bắc. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025, huyện Thuận Bắc được phê duyệt, hỗ trợ 10 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo thật sự khó khăn về nhà ở. Tổng giá trị mỗi căn nhà được hỗ trợ xây dựng tối thiểu 100 triệu đồng/căn, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận hỗ trợ 8 căn và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ 2 căn, với giá trị 50 triệu đồng/căn; nguồn ngân sách tỉnh là 20 triệu đồng và nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huyện là 20 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đóng góp. Sau hơn 3 tháng thi công, các căn nhà đã hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ và được bàn giao cho các hộ gia đình. Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng tối thiểu 32m2, kết cấu nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung – tường cứng và mái cứng).

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp tặng quà cho các hộ gia đình được bàn giao nhà tại huyện Thuận Bắc.

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ quyết liệt của hệ thống Mặt trận các cấp huyện Thuận Bắc và sự chủ động của các hộ gia đình trong việc triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ đề ra; ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của các doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ kinh phí trong việc chăm lo nhà ở cho người nghèo, giúp bà con có nơi ở ổn định, yên tâm phát triển kinh tế. Để Đề án được triển khai hiệu quả, đồng chí đề nghị thời gian tới địa phương cần khẩn trương, tiếp tục rà soát, thống kê những hộ nghèo khó khăn về nhà ở để có kế hoạch hỗ trợ, theo như phát động của Thủ tướng Chính phủ về phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến năm 2025; về phía gia đình đã có nhà ở ổn định cần phải chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn nữa, không trông chờ vào Nhà nước, tự mình vươn lên phát triển kinh tế gia đình, để từ đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, cùng nhau vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhà hảo tâm tiếp tục chung tay ủng hộ nguồn lực chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau…