Ông Katơr Năng vượt khó làm giàu

Từ hộ nghèo, cuộc sống khó khăn, nhưng nhờ chịu khó làm ăn, nhất là mạnh dạn học hỏi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã giúp kinh tế gia đình ông Katơr Năng ở thôn Đồng Dày, xã Phước Trung (Bác Ái) ngày càng phát triển và vươn lên trở thành hộ khá ở địa phương.

Đến thôn Đồng Dày, hỏi ông Katơr Năng ai cũng biết bởi ông là người chăm chỉ, cần cù trong lao động, sản xuất. Dẫn chúng tôi tham quan cánh đồng lúa nước và mía với diện tích trên 2ha của gia đình, ông Năng tâm sự: Trước đây việc sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước tưới, nhiều vùng đất ở vùng gò, đồi phải bỏ hoang nhiều vụ liền. Hiện nay nhờ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đưa nước về đã giúp nhiều vùng đất ở địa phương được hồi sinh. Đây là vụ thứ hai gia đình tôi trồng lúa nước và mía nhờ nguồn nước của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ , vụ trước sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi trên 70 triệu đồng.

Nhờ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, ruộng lúa nước của gia đình ông Katơr Năng ở thôn Đồng Dày phát triển tốt.

Ông Katơr Năng lập gia đình năm 1980, khi đó hai vợ chồng sống dựa vào 2 sào lúa. Không cam chịu đói nghèo, vợ chồng ông không ngừng tìm tòi, học hỏi cách làm ăn từ những người có kinh nghiệm. Nhờ chăm chỉ làm ăn, vợ chồng ông dần mua thêm đất, phát triển diện tích trồng lúa và mía kết hợp chăn nuôi 20 con bò. Ngoài ra gia đình ông còn sắm thêm máy cày để làm dịch vụ nông nghiệp ở địa phương, nhờ đó giúp thu nhập từ sản xuất nông nghiệp và làm dịch vụ khoảng 100 triệu đồng/năm. Ông Năng, cho biết thêm: Dự định sắp tới tôi sẽ mua thêm đất nông nghiệp để mở rộng diện tích đất trồng mía, chuyển đổi cây trồng trên đất lúa sang trồng bắp lai và phát triển mô hình chăn nuôi bò vỗ béo để kinh tế gia đình ngày càng phát triển đi lên.

Bà Tain Thị Nhít, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Trung cho biết: Ở địa phương thời gian qua xuất hiện nhiều nông dân sản xuất giỏi nhờ chịu thương, chịu khó, chăm chỉ trong sản xuất và chăn nuôi, trong đó có ông Katơr Năng. Trong phát triển kinh tế, ông Năng là người năng động, tự tin, nhanh nhạy, biết tiếp cận, áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, qua đó giúp kinh tế gia đình ngày càng phát triển. Nhiều năm liền ông được UBND xã Phước Trung tặng giấy khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Cách nghĩ, cách làm của ông Năng đáng để nhiều nông dân miền núi học tập và làm theo.