GRDP của các tỉnh trong Cụm thi đua Đông Nam Bộ trung bình đạt 7%

Sáng 28-3, tại hội trường Tỉnh ủy Bình Phước, Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2023 chủ trì và điều hành hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo 7 tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước; đại diện các sở, ngành và các đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, trong điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, UBND các tỉnh trong cụm đã sớm dự báo, nhận định tình hình, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ban, ngành trung ương và các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội của các tỉnh từng bước phục hồi tích cực.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của các tỉnh trong cụm hầu hết đều tăng khá, trung bình đạt 7%. Thu ngân sách đạt trên 258 ngàn tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 67 tỷ USD. Thu hút đầu tư trong nước đạt trên 167 ngàn tỷ đồng, thu hút đầu tư nước ngoài đạt gần 5,5 tỷ USD.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại hội nghị.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được ưu tiên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh…

Công tác thi đua - khen thưởng được triển khai kịp thời, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chú trọng khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích, quan tâm khen thưởng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân là nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp, hộ gia đình… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa và biểu trưng cho các điển hình tiên tiến. Trong đó, có ông Thành Lai Chu (bên trái), Giám đốc HTX Sơn Phát, tỉnh Ninh Thuận nhận bằng khen thi đua điển hình tiên tiến Chuỗi liên kết cây nha đam trong phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào gặp khó khăn được Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt hỗ trợ.

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế nhất định như: Một số tỉnh thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn. Cơ sở hạ tầng chưa phát triển đồng bộ; tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh vẫn còn xảy ra. Tình hình trật tự xã hội, tội phạm công nghệ cao, cháy nổ còn diễn biến phức tạp. Giá cả một số hàng hóa thiết yếu tiếp tục tăng, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Nhiều lao động mất việc, giảm giờ làm; công tác đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận, chỉ ra một số nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời có những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác xây dựng đảng, công tác thi đua khen thưởng…

Trao cờ luân lưu và tặng hoa chúc mừng Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2024 cho tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Đình Khang khẳng định: Thời gian qua, công tác thi đua - khen thưởng được các địa phương trong cụm triển khai kịp thời, trên tinh thần bám sát các hướng dẫn của Trung ương, nhờ đó động viên, khích lệ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có trên 700 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp nhà nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của các địa phương. Nhận định tình hình trong nước và thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, thời gian tới các địa phương trong cụm bám sát nhiệm vụ đã đề ra, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và cấp trên phát động. Các địa phương trong cụm tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Công tác thi đua khen thưởng phải đổi mới, sáng tạo, bám sát với thực tiễn của địa phương. Khen thưởng tập trung ưu tiên những gương tiêu biểu có sức lan tỏa cao trong xã hội, đồng thời tạo động lực để góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các tỉnh trong Cụm thi đua Đông Nam Bộ

Hội nghị cũng đã thông qua kết quả chấm điểm, bình xét khen thưởng năm 2023 và đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Bình Phước, đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; giới thiệu tỉnh Bình Thuận làm Cụm trưởng, tỉnh Đồng Nai làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ năm 2024. Đồng thời ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các địa phương trong cụm.

Nguồn Báo Bình Phước