Phát huy vai trò tổ chức hội, đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước cần có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Nhận thức rõ nhiệm vụ này, thời gian qua, các cấp hội, đoàn thể trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào thành công chung của chương trình xây dựng NTM.

Cùng với các hội đoàn thể trong tỉnh, các cấp hội phụ nữ cũng hăng hái đảm nhận nhiều phần việc quan trọng để đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng NTM. Tiêu biểu nhất phải kể đến là phong trào phụ nữ tham gia thực hiện tiêu chí 17 về bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp… Có dịp đến thăm các xã NTM trên địa bàn tỉnh, dễ dàng nhận thấy những tuyến đường hoa khoe sắc đủ màu, ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống của bà con ngày càng nâng cao. Để duy trì con đường thôn luôn sạch, đẹp, hằng tuần, các chi hội phụ nữ cơ sở triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực; phân công hội viên chăm sóc, dọn vệ sinh, từ đó tạo nề nếp, nâng cao ý thức của hội viên và nhân dân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Để nâng cao hơn nữa tiêu chí 17 trong xây dựng NTM, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phước Thuận (Ninh Phước) xây dựng mô hình “Thu gom phế liệu từ thiện”. Theo đó, đều đặn hằng tuần các chị em thu gom rác thải nhựa, ve chai... về bán lấy tiền giúp những hoàn cảnh khó khăn, người nghèo tại địa phương. Mỗi hội viên trong chi hội đều gương mẫu, tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể như: thu gom, phân loại rác thải ngay tại gia đình; gặp rác thải nhựa nơi công cộng đều thu gom, mang về tập kết bán gây quỹ. Chị Ngô Thị Thủy Tiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Thuận cho biết: Mô hình biến rác thải thành tiền không chỉ tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo mà còn góp phần vào việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân, tình trạng xả rác trong các khu dân cư cũng được khắc phục đáng kể. Qua đó tình cảm hội viên ngày càng gắn kết, phong trào hội hoạt động mạnh hơn.

Hội Phụ nữ xã Nhơn Hải (Ninh Hải) tham gia vệ sinh, tạo cảnh quan sạch đẹp.

Chị Đậu Thị Lam, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Xác định hội viên, phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là người trực tiếp hưởng lợi những thành quả mà chương trình xây dựng NTM mang lại, những năm gần đây, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội phụ nữ cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn liền với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên. Đồng hành cùng hội viên trong công tác giảm nghèo, các cấp hội phụ nữ đã tích cực vào cuộc với những trợ lực thiết thực như vốn vay, kỹ thuật, cây, con giống...Tính đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh nhận ủy thác các nguồn vốn với hơn 1.400 tỷ đồng, hỗ trợ trên 34.300 hội viên vay để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Qua đó đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết bài toán giảm nghèo, từng bước nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM. Tham gia bảo vệ môi trường, các cấp hội triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình như: “Ngày chủ nhật xanh”, duy trì chăm sóc 280 tuyến đường do phụ nữ tự quản, qua đó góp phần tạo cảnh quan tươi mới, giàu sức sống, tô điểm thêm cho diện mạo NTM các làng quê.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh phong trào “CCB đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” với nhiều mô hình thiết thực. Qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, hướng đến xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiêu biểu như các phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Hội CCB tự quản về an ninh trật tự gắn với an toàn giao thông”, “Hội CCB phòng, chống tội phạm”… lan tỏa trong các cấp hội và hội viên. Qua đó, xuất hiện nhiều hội viên CCB góp tiền, hiến hơn 27.000m2 đất làm công trình phục vụ dân sinh được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Tham gia xây dựng NTM, những năm qua các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh cũng nhiệt tình đảm nhận nhiều công trình, phần việc như: hiến đất làm đường; hỗ trợ vốn, tặng con giống, vật nuôi giúp đỡ hội viên nghèo; đóng góp ngày công lao động, tham gia giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng nông thôn; tham gia bảo vệ an ninh- trật tự; xử lý rác thải, thành lập các hợp tác xã, chi tổ hội nghề nghiệp... qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất; tích cực tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương. Cùng chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh cũng phát huy sức trẻ xung kích thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như “Thắp sáng đường quê”, “Làng thanh niên lập nghiệp sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đảm nhận xây dựng các tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, con đường bích họa, biến điểm rác thải thứ phát thành vườn hoa, khu dân cư kiểu mẫu, nhà vệ sinh thân thiện trong các trường học; Triển khai hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh xóa điểm đen về rác thải - Vì Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp…

Có thể thấy mỗi hội đoàn thể đều chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM, NTM nâng cao gắn với các phong trào, hoạt động cụ thể, qua đó vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM được phát huy, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM ở địa phương. Thông qua những mô hình, phong trào trên càng khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của các tổ chức hội, đoàn thể các cấp trong chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao nhất là trong tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên cùng đồng lòng chung sức trong xây dựng NTM tại địa phương.